1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Pep Guardiola: "Sức ép của Liverpool không khác gì sóng thần"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Pep Guardiola cho rằng Man City có thể rời sân Anfield với một điểm trong tay là thành công khi Liverpool đã gây sức ép vô cùng lớn trong suốt trận đấu.

"Trong hiệp hai, ở sân vận động đó, chúng tôi thậm chí không có thời gian để thở. Chúng tôi đã phải chịu quả phạt đền và 15 hoặc 20 phút sau đó, sức ép tấn công của họ cảm giác như một cơn sóng thần!

Ôi chúa ơi, nó đang đến với tất cả mọi người, họ có bóng và mọi thứ trong tay", HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận hòa 1-1 giữa Man City và Liverpool ở vòng 28 Premier League diễn ra tối 10/3 (giờ Việt Nam) trên sân Anfield.

HLV Pep Guardiola: Sức ép của Liverpool không khác gì sóng thần - 1

Trung vệ John Stone (số 5) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Liverpool ở phút 23 của trận đấu (Ảnh: Getty).

Dù chịu nhiều sức ép tấn công của đội chủ nhà, Man City vẫn có thể mở tỷ số trước nhờ pha dứt điểm trong vòng cấm của trung vệ John Stone ở phút 23 sau quả đá phạt góc của tiền vệ Kevin de Bruyne.

Tuy nhiên Alexis Mac Allister gỡ hòa 1-1 cho Liverpool khi đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền ở phút 50. Đó là tình huống mà thủ thành Ederson may mắn tránh được thẻ đỏ khi lao ra cản phá trái phép pha tấn công của tiền đạo Darwin Nunez.

Liverpool tấn công dồn dập đội khách trong những phút còn lại, thậm chí đội chủ nhà lẽ ra đã giành được chiến thắng nếu trọng tài không bỏ qua tình huống phạm lỗi của Jeremy Doku với Alexis Mac Allister ở phút bù giờ cuối trận.

HLV Pep Guardiola: Sức ép của Liverpool không khác gì sóng thần - 2

Ederson phạm lỗi với Darwin Nunes khiến Man City chịu quả phạt đền ở phút 50 của trận đấu (Ảnh: AFP).

HLV Pep Guardiola: Sức ép của Liverpool không khác gì sóng thần - 3

Alexis Mac Allister đánh bại thủ thành Ederson trên chấm phạt đền (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi đã khởi đầu thực sự tốt ngay cả trước khi có bàn thắng và chơi với một cá tính mạnh mẽ. Sau hiệp một, thật khó khăn vì họ có Wataru Endo và Alexis Mac Allister, vì vậy Liverpool có nhiều người chuyền bóng hơn và chất lượng để chơi tấn công hơn.

Nhưng sau khi chúng tôi tung Mateo Kovacic vào sân ở hiệp 2, Man City có thể thực hiện thêm nhiều đường chuyền. Liverpool thực sự rất mạnh trong việc gây sức ép và phản công, chơi ở sân vận động này điều đó không hề dễ dàng. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng.

Với Mateo, John Stones và Rodri, chúng tôi có đủ phẩm chất để chơi và giữ bóng. Chúng tôi có cơ hội của mình, họ có cơ hội của họ. Man City muốn giữ bóng nhưng đôi khi bạn không thể, nhưng họ là đội chơi ép sân tốt nhất mà tôi từng thấy", HLV Pep Guardiola bày tỏ về trận đấu khó khăn của đội nhà.

HLV Pep Guardiola: Sức ép của Liverpool không khác gì sóng thần - 4

HLV Pep Guardiola bắt tay đồng nghiệp Jurgen Klopp sau trận hòa giữa hai đội (Ảnh: Getty).

Với trận hòa này, Arsenal là đội hưởng lợi khi vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng bại và hơn Man City một điểm. 

Về cuộc đua chức vô địch Premier League ở những vòng đấu còn lại, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ: "Liverpool luôn là đối thủ của chúng tôi trong 7 hoặc 8 năm, nhưng chúng tôi luôn về đích trước.

Những gì chúng tôi đã làm được trước đội bóng của Jurgen Klopp, hãy cho tôi nhiều lời khen ngợi hơn về thành quả đã đạt được! Thi đấu gần 30 trận, khoảng cách chỉ là một điểm. Man City vẫn đang ở cuộc đua".