HLV Park Hang Seo: "Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan"

Hạo Minh

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam cần thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt về để vô địch AFF Cup 2022 (19h30, 16/1) . HLV Park Hang Seo cho biết ông luôn tin các học trò của mình sẽ thắng trận ở sân Thammasat.

Ở trận lượt đi diễn ra tại Mỹ Đình ngày 13.1 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã để Thái Lan cầm hòa 2-2. Việc không thể giành chiến thắng, lại để thủng lưới hai bàn trên sân nhà khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo gặp bất lợi trước trận đấu lượt về. 

Để có thể vô địch AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng trước Thái Lan, hoặc hòa nhưng phải ghi nhiều hơn hai bàn tại Thammasat. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi Việt Nam phải thi đấu trên sân đối phương.

HLV Park Hang Seo: Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 1

HLV Park Hang Seo tham gia họp báo tại Thái Lan (Ảnh: Trọng Vũ).

Chia sẻ trước trận chung kết lượt về, HLV Park Hang Seo cho biết: "Một số người lo lắng nói rằng đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi sau kết quả hòa 2-2 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, chúng tôi tới đây để giành chiến thắng và sẽ nỗ lực để thực hiện mục tiêu này".

Kể từ khi cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo mới một lần thua trước các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, đó là trận thua 0-2 trước Thái Lan ở bán kết ở AFF Cup 2020. HLV Park Hang Seo từng nói mong muốn lớn nhất của ông trước khi chia tay tuyển Việt Nam là "đòi nợ" trước đội bóng xứ chùa Vàng.

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo đã nhiều lần đối đầu với Thái Lan và ông từng giành chiến thắng ở lần đối đầu tại King's Cup 2019. Ông nói tiếp: "Đội tuyển Việt Nam từng đối đầu với Thái Lan nhiều lần, cũng từng giành chiến thắng trên sân Thái Lan năm 2019. Chúng tôi hạ quyết tâm lặp lại thành tích đó".

Nhận định về lối chơi của đối thủ, HLV Park Hang Seo cho biết ông tin rằng Thái Lan sẽ không chơi tử thủ ở trận lượt về trước Việt Nam.

"Tôi nghĩ rằng ông Polking và đội tuyển Thái Lan không muốn vô địch nhờ việc ghi được hai bàn trên sân khách. Hi vọng Thái Lan sẽ chơi tấn công để chứng minh rằng họ có thể vô địch không phải nhờ việc ghi bàn trên sân khách", chiến lược gia người Hàn Quốc nói thêm.

HLV Park Hang Seo: Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 2

HLV Park Hang Seo (trái) và Quế Ngọc Hải (phải) tham dự họp báo (Ảnh: Trọng Vũ).

Theerathon Bunmathan đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Thái Lan. Cầu thủ này có hai pha kiến tạo ở trận chung kết lượt đi và nhiệm vụ quan trọng của tuyển Việt Nam ở trận lượt về là phải phong tỏa chặt cầu thủ này. Trước câu hỏi về việc phong tỏa Bunmathan của phóng viên báo Dân trí, HLV Park Hang Seo nói:

"Có nhiều tình huống nguy hiểm của Thái Lan xuất phát từ Bunmathan, rõ ràng cậu ta là trụ cột của đội tuyển Thái Lan. Trong hiệp một ở trận lượt đi, chúng tôi phân công các cầu thủ phong tỏa chặt anh ta, nhưng sang hiệp hai có một số khoảnh khắc Bunmathan có được khoảng trống. Hiện tại chúng tôi cũng đã đưa ra phương án cho việc thực hiện nhiệm vụ này".

Tham dự buổi họp báo, hậu vệ Quế Ngọc Hải nói: "Toàn đội đã sẵn sàng và sẽ bước vào trận đấu ngày mai quyết tâm cao nhất để cống hiến cho người hâm mộ. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trước Thái Lan và mang chức vô địch về cho người hâm mộ Việt Nam".

HLV Park Hang Seo: Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 3

HLV Park Hang Seo (phải) khẳng định Việt Nam sẵn sàng đôi công với Thái Lan (Ảnh: Trọng Vũ).

Đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng, hoặc một trận hòa nhiều bàn thắng (ghi trên hai bàn), huấn luyện viên Park Hang Seo khẳng định ông muốn một trận đấu đôi công cùng đối thủ. Ông phân tích:

"Tôi không hiểu sao ở lượt đi Thái Lan lại đưa ra đội hình ba trung vệ, trong khi bình thường họ chơi với đội hình bốn hậu vệ. Có thể do áp lực phải thi đấu sân khách nên họ bố trí đội hình như vậy. Ngày mai Thái Lan được thi đấu trên sân nhà, tôi hy vọng họ sẽ sử dụng một đội hình 4 hậu vệ và lối chơi tấn công. Chúng tôi sẵn sàng chơi đôi công cùng đối thủ".

Với nhiều cầu thủ Việt Nam, ngày mai sẽ là trận đấu đặc biệt bởi đó là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang Seo trong nhiệm kỳ 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam. 

Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Trong 5 năm qua, HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý người Hàn Quốc đã mang tới cho bóng đá Việt Nam những thành tích tuyệt vời, giúp nâng tầm bóng đá Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Sau những gì họ làm được, tôi nghĩ rằng không một lời cảm ơn nào tốt hơn bằng việc giành chiến thắng trước Thái Lan và mang về chức vô địch AFF Cup 2022. Đó sẽ là lời cảm ơn cho tất cả mọi người sau những nỗ lực lớn trong suốt thời gian qua. Chúng tôi có niềm tin, khát khao rằng sẽ thành công".

HLV Park Hang Seo: Tôi có niềm tin Việt Nam sẽ thắng Thái Lan - 4