1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Hải, Hùng Dũng: "Đội tuyển Việt Nam mất tập trung ở 2 bàn thua"

Kim Anh

(Dân trí) - Chia sẻ sau trận hòa 2-2 Thái Lan trên sân Mỹ Đình, hai tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải đều tỏ ra tiếc nuối ở hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan tại Mỹ Đình

Chia sẻ sau trận đấu, Quang Hải cho biết: "Toàn đội mất tập trung ở cả hai bàn thua đầu hiệp hai. Đây là bài học để đội tuyển để nhìn nhận lại và phải tập trung ở mọi thời điểm khi vào trận chung kết lượt về ngày 16/1.

Việc đầu tiên là phải suy nghĩ tích cực, hồi phục tốt nhất có thể để hướng tới chung kết lượt về. Toàn đội sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì chúng tôi có".

Quang Hải, Hùng Dũng: Đội tuyển Việt Nam mất tập trung ở 2 bàn thua - 1

Quang Hải không để lại nhiều dấu ấn ở trận hòa Thái Lan 2-2 trên sân Mỹ Đình (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng tiếc nuối về kết quả hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình: "Có lẽ, hiệp một diễn ra quá nhanh, nên khi vào hiệp hai, đội đã thiếu tập trung và nhận bàn thua đáng tiếc. Toàn đội sẽ mổ băng và phân tích kỹ trận lượt đi để có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc tái đấu ở Thái Lan".

Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu tốt ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 và Tiến Linh mở tỷ số ở phút 24. Tuy nhiên đầu hiệp 2 sau khi đã mất thế trận, đoàn quân HLV Park Hang Seo để đối thủ ghi liền hai bàn thắng.

Đến phút 88, cầu thủ vào sân thay người Văn Thanh sút xa đẹp mắt ấn định kết quả hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam bất lợi trong cuộc tái đấu trên sân Thammasat (19h30 ngày 16/1) ở chung kết lượt về.

Người hùng Văn Thanh chia sẻ sau trận đấu: "HLV Park Hang Seo bảo tôi cứ tấn công vì đội nhà đang cần bàn thắng. Tôi vui bàn thắng quý giá này vì nó tiếp thêm động lực để toàn đội chiến đấu ở trận lượt về".

Hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam phải thắng Thái Lan, hoặc hòa với tỷ số 3-3 trở lên trên sân Thammasat mới có thể lên ngôi vô địch. Nếu thất bại hoặc hòa 0-0, 1-1 thì chúng ta sẽ thua chung cuộc do luật bàn thắng sân khách. Trong trường hợp hòa 2-2 sau 90 phút, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ đấu hiệp phụ để quyết định đội vô địch.

Quang Hải, Hùng Dũng: Đội tuyển Việt Nam mất tập trung ở 2 bàn thua - 2