1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo tiết lộ thời điểm sử dụng tiền vệ Hùng Dũng

(Dân trí) - Trước phản ứng của CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo vẫn giữ quan điểm triệu tập Đỗ Hùng Dũng, đồng thời khẳng định không nóng vội trong việc sử dụng cầu thủ này.

Xung quanh việc tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển Việt Nam tháng 11 (chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia) nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Vụ việc sẽ không có gì đáng nói nếu như Hùng Dũng có thể trạng tốt nhất. Tiền vệ CLB Hà Nội hiện vẫn đang điều trị chấn thương, dự kiến phải hai tháng nữa mới hoàn toàn bình phục.

Tuy nhiên, dù CLB Hà Nội không muốn Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn cho rằng cầu thủ sinh năm 1993 cần sớm trở lại để dần bắt nhịp với không khí đội tuyển, bên cạnh đó là điều kiện chữa trị chấn thương tốt nhất.

HLV Park Hang Seo tiết lộ thời điểm sử dụng tiền vệ Hùng Dũng - 1

HLV Park Hang Seo chưa sử dụng Hùng Dũng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Được biết, HLV Park Hang Seo cho biết sẽ chỉ dùng Hùng Dũng từ bán kết AFF Cup 2020, tức là thời gian còn hơn một tháng nữa để cầu thủ CLB Hà Nội có thể hồi phục hoàn toàn chấn thương. Dù chưa hoàn toàn bình phục, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng vẫn được HLV Park Hang Seo triệu tập bổ sung lên đội tuyển Việt Nam. Điều này đang gây nên những tranh cãi trong dư luận.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa gửi văn bản cho CLB Hà Nội, thông báo việc triệu tập Đỗ Hùng Dũng. Tuy nhiên, tiền vệ này chắc chắn sẽ không thi đấu ở hai trận tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia trong tháng 11 ở vòng loại World Cup.

Được biết, HLV Park Hang Seo muốn sử dụng Hùng Dũng ở AFF Cup 2022 diễn ra vào tháng 12. Ông gọi tiền vệ sinh năm 1993 lên tập cùng các đồng đội để giúp anh sớm tìm lại cảm giác và hỗ trợ quá trình phục hồi chấn thương.

Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ trụ cột của Việt Nam, chơi trọn vẹn các trận đấu trên hành trình vô địch AFF Cup 2018 và giành HCV SEA Games 2019 của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, anh nghỉ thi đấu từ ngày 23/3, do gãy chân sau pha vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh ở V-League 2021 trong trận đấu CLB Hà Nội với TPHCM.

Sau phẫu thuật và tập vật lý trị liệu tại Trung tâm PVF, Hùng Dũng đã hồi phục khoảng 80%, trở lại tập nhẹ trên sân cỏ được khoảng hai tuần qua. Theo các bác sĩ CLB Hà Nội, hiện tại cơ và thể lực cũng như cảm giác bóng của anh còn yếu.

Hùng Dũng chia sẻ về tình trạng của mình: "Qua từng giai đoạn, các chuyên gia vật lý trị liệu đã giúp tôi cải thiện được cảm giác, khả năng vận động của cổ chân. Mỗi thời điểm đều có thuận lợi, khó khăn và tất cả hiện đang ổn. 

Đây là giai đoạn cuối, lúc quan trọng nhất tôi càng không thể vội vàng để dẫn đến việc tái phát chấn thương. Tôi tin rằng nếu quá trình hồi phục tốt như hiện nay, tôi sẽ thi đấu vào mùa giải 2022".

Thời gian qua, hàng loạt cầu thủ của CLB Hà Nội ở đội tuyển Việt Nam như Văn Hậu, Đình Trọng đã bị chấn thương tái phát nặng và tốn nhiều thời gian điều trị. Nguyên nhân cũng được cho là do nóng vội trong quá trình sử dụng khiến cầu thủ bị "đốt cháy" giai đoạn.

Ngay lập tức, CLB Hà Nội đã có phản ứng về việc Đỗ Hùng Dũng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này, kéo theo những tranh cãi về quyền lợi, nghĩa vụ giữa đội tuyển quốc gia và CLB.

CLB Hà Nội từ chối để Hùng Dũng lên tuyển

Cần khẳng định rõ rằng, tiền vệ quan trọng bậc nhất ở đội tuyển Việt Nam hiện còn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương sau pha va chạm với Hoàng Thịnh tại V-League hồi tháng 3. Vì vậy, quyết định điền tên Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam của ông thầy người Hàn Quốc tạo ra tranh cãi.

HLV Park Hang Seo tiết lộ thời điểm sử dụng tiền vệ Hùng Dũng - 2

CLB Hà Nội chưa muốn Hùng Dũng tập trung đội tuyển Việt Nam lúc này.

Hiện tại Hùng Dũng mới chỉ trong giai đoạn tập phục hồi theo giáo án tăng dần sau 7 tháng kể từ thời điểm chấn thương nặng ở V-League. Cho nên bộ phận y tế từ PVF, CLB Hà Nội nhanh chóng khuyến cáo Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 cần thêm thời gian phục hồi hoàn toàn mới có thể trở lại sân cỏ.

"Nhìn chung, các chuyên gia y tế đều cho rằng thời điểm này chưa thích hợp để Hùng Dũng thay đổi phương án điều trị, tập luyện. Cộng với tâm lý sốt ruột để trở lại tập luyện, thi đấu có thể phá hỏng thành quả suốt 8 tháng qua", thông báo của CLB Hà Nội cho biết.

Ngay sau đó, bộ phận y tế của đội bóng thủ đô tiếp tục có văn bản gửi VFF với nội dung: "Căn cứ vào báo cáo của bộ phận y tế CLB Hà Nội cùng chương trình chữa trị do Trung tâm PVF đang thực hiện, CLB Hà Nội đã có sự trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc ngay tại thời điểm hiện nay, cầu thủ Đỗ Hùng Dũng nên ở lại CLB, ít nhất là một tháng nữa…".

Việc CLB Hà Nội từ chối để Hùng Dũng lên đội tuyển vào lúc này có thể hiểu do xuất phát từ mong muốn bảo vệ cho cầu thủ của mình. Trước Hùng Dũng, đội bóng của bầu Hiển đã có Đoàn Văn Hậu, Thành Chung và Đình Trọng đều bị cho là phải lên tuyển khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục.

Các trường hợp tái phát chấn thương của Đình Trọng hay Văn Hậu đã được liên hệ với việc cả hai bị ông Park gọi lên tuyển quá sớm. CLB Hà Nội luôn đóng góp nhiều cầu thủ lên đội tuyển quốc gia, nhưng mới đây ông bầu Đỗ Quang Hiển đã công khai chê HLV Park Hang Seo bảo thủ, ít có sự thay đổi.

Rõ ràng với những gì đã xảy ra, VFF cũng như HLV Park Hang Seo khó lòng khiến CLB Hà Nội đổi ý. Mối quan hệ giữa VFF, HLV Park Hang Seo và CLB Hà Nội cũng có thể trở nên nhạy cảm hơn trong thời gian tới. Đây đều là những yếu tố có thể tác động tới thành bại của đội tuyển Việt Nam giai đoạn tới.

HLV Park Hang Seo tiết lộ thời điểm sử dụng tiền vệ Hùng Dũng - 3