1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo sang Campuchia “xem giò” cầu thủ U22 Việt Nam

(Dân trí) - Sau một năm thành công cùng bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có mặt tại Hàn Quốc để nghỉ ngơi và ăn Tết cùng gia đình. Ngay sau Tết, thầy Park sẽ trở lại với công việc tuyển quân chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm 2019.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo bắt đầu cuộc tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển U23 QG tham dự Vòng loại U23 châu Á bằng việc sẽ trực tiếp dự khán các trận đấu của U22 Việt Nam tại Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Campuchia từ 17/2 đến 26/2 tới.

Đây là giải đấu U22 Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Nhiều cầu thủ của lứa U20, U22 được kỳ vọng sẽ là sự bổ sung cần thiết cho tuyển U23 Việt Nam, và nhiệm vụ của thầy Park chính là “xem giò” từng gương mặt một trước khi đưa ra quyết định trao cơ hội cho họ.

50739419_660966564318638_656027598442201088_n.jpg

HLV Park Hang Seo đã sẵn sàng cho nhiệm vụ với bóng đá Việt Nam năm 2019

 

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc tại quê nhà, HLV Park Hang Seo đánh giá cao những nỗ lực của các học trò, đặc biệt là tại Asian Cup 2019.

Mặc dù phải thi đấu liên tục qua nhiều giải đấu, không có nhiều thời gian chuẩn bị và quá mệt mỏi cả về thể trạng lẫn tinh thần sau chức vô địch AFF Cup, nhưng họ đã thể hiện sự cố gắng tột độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục mang đến niềm vui và niềm tự hào cho người hâm mộ.

Trước đó, trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT và VFF trước khi lên đường về nước ăn Tết, HLV Park Hang Seo cũng chia sẻ về bí quyết giúp ông có được thành công khi dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam.

Đó chính là công sức của cả một hệ thống, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của VFF đối với kế hoạch chuẩn bị trước mỗi giải đấu cho đến những đóng góp thầm lặng của các CLB, các Trung tâm đào tạo…

Ông cũng cảm ơn sự động viên, khích lệ của đông đảo của các cầu thủ, đặc biệt là những CĐV không quản ngại khó khăn vất vả, luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ cho các cầu thủ ngay cả khi đội tuyển thi đấu ở những quốc gia xa xôi.

An An