1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Park Hang Seo chờ đợi sự tỏa sáng của Công Phượng - Quang Hải

Kim Điền

(Dân trí) - Lần thành công nhất mà 2 cầu thủ nổi tiếng này chơi chung với nhau, đó là tại Asian Cup 2019, khi họ cùng đưa đội tuyển quốc gia vào tứ kết. Đã khá lâu cả hai mới cùng có phong độ cao.

Sau VCK Asian Cup 2019 nói trên, Công Phượng và Quang Hải cũng có một đôi lần đá chung với nhau tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, vào năm ngoái.

Tuy nhiên, đây là giai đoạn mà Công Phượng gặp khó khăn, do anh không có chỗ thi đấu ở CLB Sint Truidense (Bỉ), khiến cho phong độ của Công Phượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Thế nên, thời điểm hiện nay là thời điểm mà người hâm mộ rất quan tâm đến sự xuất hiện của Quang Hải và Công Phượng, bởi hiện giờ cả hai cầu thủ này đang có phong độ rất cao, được kỳ vọng sẽ tái hiện sự nguy hiểm mà họ từng thể hiện tại VCK giải vô địch châu Á hồi đầu năm ngoái.

HLV Park Hang Seo chờ đợi sự tỏa sáng của Công Phượng - Quang Hải - 1
Công Phượng và Quang Hải chuẩn bị tái ngộ trong sắc áo đội tuyển Việt Nam

Khả năng là trong trận giao hữu với U22 Việt Nam vào ngày 27/12 này, HLV Park Hang Seo sẽ để Công Phượng và Quang Hải đá cùng nhau.

Cả hai người này đều ngồi trên khán đài ở trận đội tuyển quốc gia đá với đội U22 tại sân Cẩm Phả hôm 22/12 vừa qua. Nhưng đấy là trận đấu mà HLV Park Hang Seo muốn thử những cầu thủ mới, còn trận tới là trận mà ông Park muốn rà soát lực lượng vốn là trụ cột của đội, trong đó có cặp cầu thủ nối tiếng Quang Hải và Công Phượng.

2 cầu thủ này, thoạt nhìn có lối chơi khá tương đồng, đó là cùng thiên về kỹ thuật, cùng đá ở vị trí cao hơn các tiền vệ một chút nhưng lại thấp hơn các tiền đạo chút ít, nhưng khi đứng cạnh nhau vẫn có thể bổ sung cho nhau.

HLV Park Hang Seo chờ đợi sự tỏa sáng của Công Phượng - Quang Hải - 2
Khi chơi cạnh nhau, bộ đôi này vẫn có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt

Khi Quang Hải giữ bóng thu hút các hậu vệ, thì Công Phượng có thể len vào những khoảng trống, chờ cơ hội kết liễu đối phương và ngược lại.

Đấy là điều từng đến với đội tuyển Việt Nam ở giải châu Á năm 2019. Giải đấu năm đó, đội tuyển Việt Nam thậm chí còn không dùng đến trung phong, do Anh Đức rút lui vì tuổi tác, còn Tiến Linh chưa kịp chín tới, nhưng khả năng ghi bàn của đội tuyển Việt Nam vẫn rất đáng gờm, nhờ có Công Phượng và Quang Hải nơi hàng công.

Không phải ngẫu nhiên mà các hàng thủ ở Đông Nam Á luôn ngại nhất 2 kỹ thuật gia của bóng đá Việt Nam là Công Phượng và Quang Hải, thậm chí họ còn sẵn sàng lao vào triệt hạ các cầu thủ này ngay khi có dịp, hòng tránh những rắc rối có thể đến từ đôi chân của những cầu thủ này.

Nếu Quang Hải và Công Phượng cùng chơi hay, đội bóng của HLV Park Hang Seo rất mạnh, và có thể trận đấu gặp U22 Việt Nam tại Phú Thọ vào ngày 27/12 tới đây, sẽ là trận đấu mà ông Park sẽ lần đầu tiên sau cả 1 năm, sắp xếp 2 cầu thủ tài hoa bậc nhất bóng đá nội, đứng cạnh nhau trong sắc áo đội tuyển, từ đó tạo tiền đề cho đội tuyển Việt Nam, trước khi đội trở lại với sân chơi quốc tế vào năm sau!

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022