1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Nishino tự tin tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ hạ gục UAE

(Dân trí) - Bất chấp việc đội hình Thái Lan đang thiếu vắng một vài trụ cột quan trọng, nhưng với lợi thế sân nhà, HLV Akira Nishino vẫn tự tin tuyên bố đội tuyển “Voi chiến” sẽ giành trọn ba điểm khi tiếp đón ứng cửa viên hàng đầu UAE trong lượt trận thứ tư vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Vào ngày mai, 15/10 trong khi đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia vào lúc 18h30 thì sau đó 30 phút tuyển Thái Lan cũng bắt đầu trận đấu với UAE trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng G, vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ban đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan dự định đưa trận đấu với UAE về thi đấu ở miền nam nước này, tuy  nhiên do điều  kiện sân bãi không đáp ứng yêu cầu nên họ tiếp tục sử dụng sân vận động của đại học Thammasat để tổ chức trận tiếp UAE. Đây là sân đấy có sức chứa chừng 2,5 vạn chỗ ngồi, từng là nơi Thái Lan tổ chức trận đấu với tuyển Việt Nam vào tháng 9 vừa qua.

HLV Nishino tự tin tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ hạ gục UAE - 1

HLV Nishino (trái) tham gia buổi họp báo trước trận với UAE

Đội tuyển Thái Lan mới giành bốn điểm sau hai trận đã thi đấu, họ hòa không bàn thắng trên sân nhà với Việt Nam, thắng 3-0 trên sân của Indonesia, hiện đang đứng nhì bảng G sau chính UAE. Lượt thứ ba vừa qua, tuyển Thái Lan được nghỉ thi đấu và đội bóng này quyết định “rèn chân” bằng trận đấu giao hữu với Congo, kết quả trận đấu là 1-1.

Đối mặt với đối thủ nặng kí nhất bảng G, HLV Nishino của Thái Lan không tỏ ra lo lắng khi đội bóng của ông đang thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng. Ba cầu thủ gồm Tristian Do, Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan đều dính chấn thương nên không thể góp mặt cho trận đấu gặp UAE.

 “Kể từ khi tập trung trở lại đội hình của chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng, nhiều cầu thủ đã gặp chấn thương, nhưng giờ đây một số cầu thủ đã trở lại tập luyện và sẵn sàng cho trận đấu ngày mai”, ông Nishino phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

HLV Nishino tự tin tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ hạ gục UAE - 2

Đội trưởng Thái Lan - Siwarak Tedsungnoen (phải) tham dự họp báo cùng HLV Nishino (trái)

Theerathon Bunmathan dính chấn thương trong quá trình khởi động ở trận giao hữu Congo khiến anh phải bỏ trận đấu dù đã được đăng ký vào đội hình xuất phát. Theo chiến lược gia Nishino, hậu vệ trái của tuyển Thái Lan đã bình phục: “Quá trình hồi phục chấn thương của Bunmathan đang tiến triển ngày càng tốt. Đội tuyển cũng không gặp thêm ca chấn thương nào”, ông Nishino chia sẻ.

Về đối thủ UAE, vị chiến lược gia người Nhật Bản đề cao tiền đạo Ali Mabkhout nhưng khẳng định Thái Lan sẽ không tập trung vào một cá nhân. Cầu thủ số 7 của đội bóng Tây Á ghi bốn bàn trong hai trận vừa qua, trong đó anh lập hat-trick trong chiến thắng giòn giã 5-0 của UAE trước Indonesia vào 10/10.

“Anh ta là một tiền đạo rất mạnh mẽ, nhưng hàng thủ của chúng tôi sẽ không tập trung vào bất kì một cá nhân nào. Chúng tôi sẽ làm việc tập thể đoàn kết để giành được quả bóng. Chúng tôi phải cố gắng tạo liên lạc, gắn kết đội hình để đối phó với các đợt tấn công của đối phương”, ông Nishino chia sẻ quan điểm về Mabkhout.

Bất chấp việc UAE là hạt giống ở bảng G và toàn thắng cả hai trận đầu tiên, HLV Nishino vẫn tin rằng lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp đội bóng của ông giành chiến thắng.

HLV Nishino tự tin tuyên bố tuyển Thái Lan sẽ hạ gục UAE - 3

HLV Nishino tự tin Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước UAE

“Bây giờ mục tiêu trước mắt của tôi là dành toàn bộ sự tập trung vào trận đấu sắp tới và đưa đội bóng của mình tới chiến thắng. Đối với UAE, họ là đội bóng hàng đầu của châu Á. Vì vậy đây là cơ hội tốt để đánh giá chất lượng đội hình của chúng tôi, vị trí mà chúng tôi đang có”.

“Việc UAE đến đây từ một vài ngày trước chứng tỏ họ đến để làm quen với điều kiện thời tiết tại Thái Lan. Khi họ làm điều này thì thấy UAE không hề đánh giá thấp chúng tôi. Họ đã muốn có sự chuẩn bị tốt nhất để đối đầu với Thái Lan”.

Mặc dù khẳng định không tập trung vào một cá nhân bên phía UAE, song HLV Nishino vẫn dành những lời khen có cánh cho Omar Abdulrahman bên phía đối phương.

“Về điểm mạnh và điểm yếu của UAE thì có thể thấy họ có rất ít điểm yếu, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra. Các cầu thủ UAE có kỹ năng tấn công tốt, đặc biệt cầu thủ số 10 (Omar Abdulrahman). Từ khi còn ở Nhật Bản, tôi đã nghe về danh tiếng của anh ta. Mặc dù trong hai trận vừa qua Omar đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng mỗi khi vào sân anh ta luôn tạo ra sự khác biệt lớn cho đội. Chúng tôi sẽ phải thực sự cẩn thận với anh ta”.

Việt Bách