HLV Mộng Tâm bị đình chỉ một năm sau vụ gian lận ở giải karate trẻ TPHCM

Trọng Vũ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phụ huynh tố cáo có hiện tượng gian lận tại giải karate năng khiếu - trẻ TPHCM 2024, Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM hôm nay (29/8) có kết luận chính thức.

HLV Mộng Tâm bị đình chỉ hoạt động một năm

Theo kết luận của Sở VH-TT TPHCM, HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm thuộc đội karate Tân Bình đã không trung thực khi thông báo cho Ban tổ chức (BTC) về việc vận động viên (VĐV) T.M bị chấn thương, bỏ cuộc trong trận chung kết, trong khi thực tế VĐV này hoàn toàn khỏe mạnh và chuẩn bị thi đấu trận chung kết của mình.

Điều này vi phạm điều lệ giải về "bỏ cuộc phải có lý do chính đáng". Về lỗi sai phạm này của bà Nguyễn Thị Mộng Tâm, Sở VH-TT TPHCM sẽ xử lý theo Điểm 2, Mục 8.2, Điều 8 của điều lệ giải karate năng khiếu TPHCM 2024, với hành vi "không gương mẫu trong hành vi đạo đức" vì sự thiếu trung thực, với mức cảnh cáo và đình chỉ mọi hoạt động chuyên môn và đình chỉ tham dự các giải thể thao cấp thành phố của HLV Mộng Tâm trong thời hạn một năm.

HLV Mộng Tâm bị đình chỉ một năm sau vụ gian lận ở giải karate trẻ TPHCM - 1

Giải karate năng khiếu - trẻ TPHCM 2024 kết thúc với nhiều ồn ào (Ảnh: Liên đoàn karate TPHCM).

Cái sai của HLV Mộng Tâm kéo theo cái sai của tổ trọng tài. Trong đó, trọng tài chính Trình Dương Khánh Thành đã vội vàng phát ngôn thông báo bỏ cuộc của VĐV T.M (Tân Bình) khi HLV Mộng Tâm thông tin, mà chưa thực hiện các bước cần thiết để xác định "lý do chính đáng".

Sở VH-TT TPHCM nghiêm khắc phê bình và dừng phân công nhiệm vụ trọng tài trong năm 2024 đối với ông Trình Dương Khánh Thành, vì chưa thực hiện các bước kiểm tra lý do bỏ cuộc. Sở VH-TT TPHCM cũng phê bình BTC giải.

Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động một năm vì báo cáo không trung thực chấn thương của VĐV T.M, HLV Mộng Tâm còn bị xử lý vì phát ngôn "có đấu cũng sẽ thua" dành cho VĐV T.M. Phát ngôn này không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp HLV, không mang tính giáo dục thế hệ trẻ, làm xấu đi hình ảnh phong trào thể thao TPHCM nói chung.

Bên cạnh đó, phát ngôn này còn tạo ra suy nghĩ không tốt từ phía người nghe, tạo cảm giác có sự thông đồng giữa cá nhân HLV Mộng Tâm và tổ trọng tài, gây mâu thuẫn. Sở VH-TT TPHCM đề nghị đơn vị chủ quản của HLV Mộng Tâm là Trung tâm VH-TT Quận Tân Bình theo thẩm quyền quản lý viên chức, có hình thức kỷ luật nghiêm và phù hợp pháp luật.

Chưa đủ bằng chứng để kết luận hiện tượng "nhường huy chương"

Xử phạt sai phạm của HLV Nguyễn Thị Mộng Tâm (đội karate Tân Bình), xử phạt trọng tài có liên quan, nhưng phía Sở VH-TT TPHCM cho biết chưa đủ chứng cớ để khẳng định có hiện tượng nhường huy chương từ đội Tân Bình sang đội Bình Thạnh, theo như tố cáo của phụ huynh N.M.D.

HLV Mộng Tâm bị đình chỉ một năm sau vụ gian lận ở giải karate trẻ TPHCM - 2

Chưa đủ bằng chứng để kết luận có hiện tượng nhường huy chương (Ảnh: Liên đoàn karate TPHCM).

Kết luận của Sở VH-TT TPHCM hôm nay có đoạn: "Việc nhường huy chương như theo đơn tố cáo của ông N.M.D (phụ huynh của VĐV T.M) qua xác minh đến nay vẫn chưa tìm được chứng cứ cụ thể.

Đây là những thông tin chưa thể xác thực được qua trao đổi bằng miệng giữa 3 người trong cuộc là ông N.M.D (người tố cáo), bà Nguyễn Thị Mộng Tâm (HLV trưởng đội karate Tân Bình) và bà Nguyễn Trần Gia Như (HLV trực tiếp của VĐV T.M)".

Đồng thời, không có chứng cứ xác định có sự mua bán/nhường huy chương giữa đơn vị quận Tân Bình và quận Bình Thạnh", kết luận của Sở VH-TT TPHCM cho biết thêm.

Ngoài ra, kết luận của Sở VH-TT TPHCM hôm nay một lần nữa khẳng định tổ trọng tài không sai về chuyên môn, xung quanh trận đấu giữa VĐV T.M với VĐV đội Bình Thạnh, ở hạng 45kg nữ, lứa tuổi 10-11. Kết luận này đến từ việc đối chiếu thông qua chấm điểm lại của tổ trọng tài độc lập.

Ngoài ra, Sở VH-TT TPHCM đã chỉ đạo BTC giải khẩn trương thành lập đoàn đến làm việc với phụ huynh N.M.D, chính thức thông tin kết quả xác minh, thăm hỏi, giải thích và động viên VĐV T.M.

Cũng thông qua vụ việc này, Sở VH-TT TPHCM sẽ tiếp tục chấn chỉnh công tác tổ chức các giải thể thao tại TPHCM, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong giải, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho các HLV.