1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại vòng loại Olympic”

(Dân trí) - Trước loạt trận bảng A vòng loại Olympic Tokyo năm 2020, HLV Mai Đức Chung của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam cho biết đội bóng của ông sẽ quyết tâm cao, nhằm giành kết quả tốt nhất trong khả năng có thể.

Phát biểu trong buổi họp báo trước khi bảng A vòng loại thứ 3 Olympic khai diễn vào ngày 3/2, HLV Mai Đức Chung nói: “Trước đây, chúng tôi từng chuẩn bị cho việc đối đầu với 3 đối thủ mạnh tại vòng loại Olympic. Tuy nhiên, sau khi CHDCND Triều Tiên rút lui, nhiệm vụ của chúng tôi hiện còn 2 trận”.

“Trong 2 đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sắp tới, Hàn Quốc là đội rất mạnh, luôn nằm trong nhóm đầu châu Á. Trong khi đó, Myanmar là đội có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây” – HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại vòng loại Olympic” - 1
HLV Mai Đức Chung (giữa) của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Theo lịch thi đấu, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar vào ngày 6/2, sau đó, đến ngày 9/2, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội chủ nhà của bảng A là Hàn Quốc.

Ông Chung chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao cả 2 đối thủ mà mình chuẩn bị đụng độ. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hoá lực lượng, và cần những trận đấu như thế này để giúp các cầu thủ nâng cao trình độ”.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam đặt quyết tâm cao tại vòng loại Olympic” - 2
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tái đấu Myanmar tại vòng loại Olympic

“Chúng tôi sẽ ra sân với quyết tâm cao và quyết giành thành tích tốt nhất có thể” – vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhấn mạnh.

Do Hàn Quốc là đội có trình độ cao hơn nhiều so với đội tuyển nữ Việt Nam và Myanmar, nên đội chủ nhà gần như sẽ chiếm ngôi đầu bảng A. Với đội bóng của HLV Mai Đức Chung, chỉ cần vượt qua Myanmar vào ngày 6/2 tới đây, đội sẽ giữ vị trí nhì bảng, đồng thời sẽ lọt vào trận play-off tranh vé đến Olympic, gặp 1 trong 4 đối thủ là Trung Quốc, Australia, Đài Bắc Trung Hoa hoặc Thái Lan (4 đội thuộc bảng B).

K.Đ