1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: "Đội tuyển nữ Việt Nam có bài học tốt sau thất bại"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù vẫn đứng đầu bảng A để giành vé vào bán kết, nhưng HLV Mai Đức Chung cho rằng đội tuyển nữ Việt Nam có thêm những bài học để rút kinh nghiệm sau trận thua Philippines 1-2.

HLV Mai Đức Chung trả lời phóng viên báo Dân trí

Cụ thể, dù thua Philippines 1-2 trong trận cuối vòng bảng diễn ra chiều nay (9/5), nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn dẫn đầu bảng A, do hơn các đội Myanmar (nhì bảng) và Philippines (thứ ba trong bảng) chỉ số phụ. Cả 3 đội Việt Nam, Myanmar và Philippines có cùng 6 điểm sau 3 trận.

Về trận đấu với Philippines vừa diễn ra, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đây là trận đấu mà các cầu thủ của tôi thi đấu rất nỗ lực, đáng tiếc bàn thua đầu tiên của đội nữ Việt Nam đến từ một quả 11m. Ngoài ra, khả năng phòng ngự bóng bổng của chúng tôi không tốt".

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam có bài học tốt sau thất bại - 1

HLV Mai Đức Chung (Ảnh: Mạnh Quân).

"Bàn thua thứ hai của đội tuyển nữ Việt Nam đến từ một tình huống chống bóng bổng không thành, khi đối phương treo bóng vào khu vực 16m50 của chúng ta từ một pha đá phạt" - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Tại SEA Games năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng trung vệ Chương Thị Kiều vì chấn thương. Theo đánh giá của HLV Mai Đức Chung, sự thiếu vắng này để lại khoảng trống lớn cho toàn đội.

Ông Chung đánh giá: "Việc thiếu trung vệ Chương Thị Kiều khiến cho hàng phòng ngự của chúng tôi thiếu chắc chắn. Trung vệ Thúy Nga thiếu kinh nghiệm, do đây mới là giải đấu quốc tế đầu tiên của cô ấy. Tuy nhiên, tôi khẳng định rằng các học trò của tôi luôn chơi đầy nỗ lực".

HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển nữ Việt Nam có bài học tốt sau thất bại - 2

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước thể hình tốt của các cầu thủ Philippines (Ảnh: Mạnh Quân).

Trả lời câu hỏi của phóng viên báo Dân trí về khả năng chúng ta sẽ gặp Thái Lan ở vòng knock-out (bán kết hoặc chung kết), Thái Lan cũng là đội giỏi chơi bóng bổng, đội tuyển Việt Nam liệu có phương án đối phó với họ, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Chúng tôi phải tập kỹ các pha bóng như thế này, trước trận chúng tôi cũng đã tập chống bóng bổng. Chúng tôi sẽ tập kỹ hơn nữa để chơi tốt hơn ở các trận tiếp theo".

"Trận thua này là bài học tốt cho đội tuyển nữ Việt Nam. Một trận đấu căng thẳng như thế này luôn mang lại những điều tốt cho đội tuyển, giúp các cầu thủ có thêm bài học, họ biết phải cố gắng hơn, đặc biệt là có thêm cách để khắc chế bóng bổng" - vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Philippines, ông Alen Stajcic (người Australia) nói: "Tôi rất tiếc dù chúng tôi thắng đội tuyển nữ Việt Nam 2-1 nhưng chúng tôi vẫn bị loại".

"Trong hiệp một, các cầu thủ Philippines không thể hiện đúng đẳng cấp của mình. Cầu thủ của tôi còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây là điều mà chúng tôi cần cải thiện trong thời gian tới" - HLV Alen Stajcic nói thêm.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được xác định sau trận đấu giữa đội nữ Thái Lan và Campuchia diễn ra tối nay (9/5). Các trận bán kết sẽ diễn ra ngày 12/5.

Thua nhẹ Philippines, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng