1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Australia còn mạnh hơn cả Hàn Quốc”

(Dân trí) - Sau một số buổi tập tại Australia, HLV Mai Đức Chung đánh giá bước đầu về đối thủ, cũng như thông tin thêm về tình hình của đội tuyển nữ Việt Nam trước trận play-off lượt đi.

Nói về đối thủ Australia, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ: “Theo tôi, Australia còn mạnh hơn cả Hàn Quốc, khi Australia đang đứng hạng 7 trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA”.

“Trước đối thủ mạnh hơn hẳn, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn chỉ có thể chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng các cơ hội phản công có được, sau đó nhanh chóng lại quay về phần sân nhà để bảo vệ khung thành đội nhà” – HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Australia còn mạnh hơn cả Hàn Quốc” - 1

HLV Mai Đức Chung (bìa phải) đánh giá rất cao đối thủ trong trận play-off là Australia

Ở lượt trận cuối cùng, vòng loại thứ 3 nội dung bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 – khu vực châu Á, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng thua đội nữ Hàn Quốc 0-3.

Đánh giá Australia còn mạnh hơn đội bóng xứ Hàn, tức là HLV Mai Đức Chung dự đoán đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, khi phải thi đấu với đội bóng nữ xứ Chuột Túi. 

Mặc dù vậy, ông Chung cũng đánh giá cao cơ hội được đối đầu với đội có đẳng cấp cao như Australia, một cơ hội cọ xát quốc tế không dễ gì có được, ông Chung nói: “Được thi đấu với đối thủ mạnh nằm trong top 10 thế giới là cơ hội để các cầu thủ nữ Việt Nam xác định được vị trí của mình, qua đó biết cái đích để tiếp tục phấn đấu. Điều quan trọng nhất vẫn là các cầu thủ cho thấy nỗ lực của họ mỗi khi thi đấu”.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Australia còn mạnh hơn cả Hàn Quốc” - 2
Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang miệt mài tập luyện tại Australia
HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Australia còn mạnh hơn cả Hàn Quốc” - 3

... chờ trận play-off 

Vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thông tin thêm về tình hình chấn thương của đội, trước trận đấu với đội bóng nữ xứ Chuột Túi. Theo ông Chung, một số cầu thủ vẫn còn bị đau là các hậu vệ Thu Thương, Hồ Thị Quỳnh, Hoàng Thị Loan, cùng tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như.

Tuy nhiên, vấn đề của họ không quá nghiêm trọng, và những cầu thủ nói trên vẫn có thể ra sân trong trận đấu vào ngày 6/3 tới đây, khi đội tuyển nữ Việt Nam đá trận play-off lượt đi với Australia, trên sân McDonald Jones tại Newcastle (bang New South Wales – Australia).

T.V