1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển Campuchia không dễ bị bắt nạt”

(Dân trí) - Chiều 3/10, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Hà Nội. Sau buổi tập, HLV tạm quyền Mai Đức Chung có những chia sẻ với báo chí về đợt tập trung này cũng như trận đấu sắp tới với đối thủ Campuchia.

Ông đánh giá thế nào về phong độ của các cầu thủ trong đợt tập trung này?

Phong độ các cầu thủ rất tốt, chính vì thế tôi mời họ lên ĐTQG tập trung lần này. Tôi rất vui khi các cầu thủ vừa trải qua V-League chứ không phải nghỉ dài như lần tập trung trước.


HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển Campuchia - Ảnh: Gia Hưng

HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển Campuchia - Ảnh: Gia Hưng

Ông có thể lý giải vì sao lại gọi bổ sung Anh Đức, dù cầu thủ này trước đây hay từ chối lên tuyển?

Tôi trước khi mời Anh Đức đã trao đổi qua điện thoại và đã vào Quảng Nam để gặp trực tiếp cầu thủ này. Khi tôi đặt vấn đề, Anh Đức rất hồi hởi. Những cần thủ có phong độ tốt như Anh Đức rất cần cho đội tuyển.

Còn trường hợp của Xuân Trường, cầu thủ này dường như không có phong độ khi thường xuyên đá dự bị ở Hàn Quốc?

Vừa qua được biết Xuân Trường thi đấu trọn vẹn một trận đấu tại Hàn Quốc. Nếu không được ra sân thì rất thiệt thòi cho Xuân Trường. Chúng tôi rất mừng khi trong thành phần của ĐTQG có những cầu thủ được thi đấu nước ngoài như Xuân Trường, như thế sẽ giúp đội tuyển mạnh hơn nhiều.

Với Văn Hậu – cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á, thì sao thưa ông?

Tôi rất mừng khi Văn Hậu trưởng thành như vậy. Đó là một cầu thủ trẻ, phải nói là trẻ nhất ở đội tuyển. Hậu có sức trẻ, khoẻ, tầm vóc và kỹ thuật.

So với trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã khắc phục được những hạn chế của mình?

Đến bây giờ rất an tâm tư tưởng các cầu thủ. Chúng ta có lợi thế sân nhà, sân cỏ tự nhiên, một vấn đè nữa là chúng ta đang thi đấu ở V-League nên phong độ các cầu thủ rất tốt.

Ở trận trước, có thể người hâm mộ chưa hài lòng với lối đá của chúng ta, nhưng mình đã có 3 điểm, điều đó là quan trọng nhất.


Công Phượng thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh: Gia Hưng

Công Phượng thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận - Ảnh: Gia Hưng

Ông đánh giá thế nào về đối thủ Campuchia?

Campuchia rất tiến bộ, rất khó đá chứ không như năm xưa chúng ta dễ bắt nạt, dễ thắng đậm. Chúng ta phải tôn trọng đối thủ.

Vị trí thủ môn dường như đang là tử huyệt với bóng đá Việt Nam, ở cả tuyển Việt Nam cũng vậy?

Vị trí thủ môn cũng như nhiều vị trí khác. Nếu một tiền đạo không ghi bàn trong một tình huống ngon ăn thì không để ý bằng việc thủ môn mắc sai lầm.

Thủ môn chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì cả đội không hoàn thành nhiệm vụ. chúng ta cần bồi dưỡng, tập huấn, có lớp nâng cao cho các thủ môn. Vừa qua PVF cũng thuê HLV thủ môn nước ngoài, ngay ngày mai tôi cũng mời HLV này sang huấn luyện cho các thủ môn đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, các CLB phát triển nhiều nhưng chưa làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục cho các cầu thủ. Muốn ĐTQG mạnh thì CLB phải mạnh.

Xin cảm ơn ông!

Thuỳ Anh