1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung: “Bóng đá nữ cần những người như bầu Hiển, bầu Đức”

(Dân trí) - Trước những khó khăn rất lớn của bóng đá nữ Thái Nguyên khiến nhiều cầu thủ phải xin nghỉ để đi làm công nhân, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Mai Đức Chung có những chia sẻ về vấn đề mà bản thân mình cũng rất trăn trở.

Mới đây xuất hiện thông tin CLB nữ Thái Nguyên có nguy cơ giải thể vì không đủ kinh phí, nhiều cầu thủ phải bỏ đội đi làm công nhân, ông muốn nói gì về chuyện này?

Bóng đá nữ khó khăn từ trước đến nay. Đến giờ Thái Nguyên là nổi cộm rõ nhất, cuộc sống của cầu thủ bấp bênh lắm. Tôi cho rằng lương hàng tháng của cầu thủ là 1,3 triệu/người thì khó sống lắm.

Con người bình thường thôi 3 triệu đồng/tháng cũng là ít rồi chứ 1,3 triệu thì tiêu pha cũng chỉ ăn sáng thôi chứ không thể giúp được gia đình. Đó là khó khăn của bóng đá nữ.

HLV Mai Đức Chung: “Bóng đá nữ cần những người như bầu Hiển, bầu Đức” - 1

HLV Mai Đức Chung trăn trở nhiều vấn đề của bóng đá nữ Việt Nam

Bóng đá nữ ít người tham gia rồi mà lại tình trạng như thế này. Đó là chưa kể cuộc sống hàng ngày của bóng đã nữ rất khó khan, như da đen, tập luyện hàng ngày xấu. Phụ nữ bình thường bịt hết còn đây phơi ra chứ nếu bịt làm sao thực hiện các động tác được?

Ngay cả Hà Nội, trước có nhiều cầu thủ ở nội thành nhưng giờ ở ngoài như Mỹ Đức, Chương Mỹ Đông Anh… mới tham gia.

Nếu Thái Nguyên hay Sơn La giải tán đội thì sao, thưa ông?

Hiện nay có hiện tượng tới đây nếu không còn đủ lực phải giải tán, mà giải tán thì thực tế bóng đá nữ chỉ có 6 đội vì TPHCM có 2 đội rồi, khiến óng đá nữ càng khó khăn.

CLB mạnh thì đội tuyển mới mạnh, mà chúng ta lèo tèo 5,6 đội thế thì khó mạnh được. Cái này tôi đã nói rất lâu rồi, nền bóng đá chúng ta phụ thuộc không phải như xưa nữa, là nhà nước và các nhà máy đứng ra lo đội như đường sắt, công an Hà Nội…

Nếu chỉ dùng ngân sách của chính mình không thể lo đủ, nên phải kết hợp giữa nhà nước và tư nhân bóng đá mới phát triển và tốt được.

Cái đam mê của những bầu như bầu Hiển, bầu Đức đã đạt được thành quả. Lớp kế cận và hiện tại ngang bằng nhau. Lứa trẻ lên đá được. Có như vậy ông Park mới có nhiều gương mặt lựa chọn. kể cả U19 Việt Nam vừa rồi tập trung đến 40 người, kể cả các đội hạng nhì cũng lấy lên. HLV trưởng thoải mái lựa chọn.

Ông đánh giá thế nào về cơ hội dự World Cup của bóng đá nữ Việt Nam?

Không phải là khán giả, người hâm mộ mà nhà nước đều mong muốn góp phần giúp bóng đá nữ có vé đi World Cup, nhưng nếu giờ sốt ruột quá không được. Bóng dá không thể ngày 1 ngày 2 mà phải đi con đường có chân đế mở rộng, bền vững thì tháp mới càng cao chứ nhỏ dễ đổ.

Thái Lan cũng đi World Cup, nhưng thua tới 0-13 đứng bét bảng. Những tỷ số thua nhiều thế làm hình ảnh không hay. Trình độ của Thái Lan về kinh tế, đầu tư nhiều cho bóng đá nữ.

Với chúng ta như vậy, nếu muốn đi World Cup phải có chân đế vững chắc, phải làm lại từ đầu. Chứ giờ chỉ có con người như này lên, tôi sẵn sàng làm, ai chẳng muốn đi World Cup nhưng không làm được những cái tối thiểu sẽ chán nản. Đi mà thua như thế thì đi làm gì. Đi ít ra phải có thắng lợi. Có 4 đội phải đứng thứ 3 hoặc 2 cũng được còn nếu mà đi đứng cuối bảng và thua đậm như Thái Lan thì không tương xứng.

Trở lại câu chuyện của đội nữ Thái Nguyên, rõ ràng thực trạng như thế khiến ông gặp khó cho mục tiêu World Cup?

Thái Nguyên chuẩn bị giải tán. Sơn La cũng như vậy. Hà Nam thì lên xuống. Rất khó cho bóng đá nữ của chúng tôi. Chỉ mong có những ông bầu quan tâm đến bóng đá nữ thì bóng đá nữ mới phát triển. Chỉ cần những ông bầu đó vào cuộc thì sẽ có nhiều người tham gia và thành tích tốt hơn.

Vậy cá nhân ông với tư cách một HLV trưởng đã lên tiếng như nào để giúp bóng đá nữ như đội Thái Nguyên?

Tôi đã từng phát biểu, kêu gọi rất nhiều và vừa qua tôi đã nói trực tiếp với Chủ tịch quốc hội. Nhưng cái khó khăn đằng sau rất nhiều. Tôi nghĩ rằng sự kêu gọi của cá nhân, sự giúp đỡ của nhà nước tới các ông bầu sẽ tốt hơn, đẩy mạnh hơn. Nếu như chỉ có Tổng cục TDTT, VFF lo cho hai đội U14 hay U16 thì chưa đầy đủ được.

Theo ông, trung bình mỗi đội bóng đá nữ cần bao nhiêu kinh phí để hoạt động?

Tùy thuộc vào từng CLB nhưng tôi nghĩ rằng ví dụ ở VL-League thì khoảng 60 tỷ nhưng nếu nữ thì chỉ chỉ 3 tỷ đã nuôi trong cả 1 năm rồi. Chỉ cần 3 tỷ là sung sướng lắm rồi. Còn 20 tỷ là trong mơ.

Xin cảm ơn ông!

Thuỳ Linh