1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Mai Đức Chung bất ngờ với chiến thắng đậm của tuyển nữ Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Vượt qua đối thủ mạnh Myanmar bằng chiến thắng đậm 4-0, HLV Mai Đức Chung cho biết bản thân ông cũng cảm thấy bất ngờ, giờ là lúc chuẩn bị cho trận bán kết với chủ nhà Philippines.

Sau trận đấu với Myanmar, HLV Mai Đức Chung nói: "Tôi khá bất ngờ về việc đội tuyển nữ Việt Nam ghi đến 4 bàn vào lưới Myanmar, tôi không nghĩ các cầu thủ của tôi có thể ghi nhiều bàn thắng như thế".

"Trước giờ bóng lăn, tôi từng cho rằng trận đấu này sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần rất tốt" - HLV Mai Đức Chung nói thêm.

HLV Mai Đức Chung bất ngờ với chiến thắng đậm của tuyển nữ Việt Nam - 1

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng Myanmar (Ảnh: VFF).

Chiến thắng 4-0 trước Myanmar giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam giành vị trí nhất bảng A với 4 trận toàn thắng, được 12 điểm.

Vị trí này đưa đội bóng của HLV Mai Đức Chung vào bán kết gặp chủ nhà Philippines, đối thủ khá nhiều duyên nợ với đội nữ Việt Nam trong những năm gần đây.

HLV Mai Đức Chung bất ngờ với chiến thắng đậm của tuyển nữ Việt Nam - 2

Chính HLV Mai Đức Chung cũng bất ngờ với chiến thắng đậm của đội nhà (Ảnh: VFF).

Về đối thủ ở trận bán kết sắp diễn ra, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Trận bán kết với Philippines chắc chắn sẽ rất khó khăn vì đối thủ có nhiều tiến bộ, đồng thời họ nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà. Chúng tôi có một ngày nghỉ ngơi trước trận bán kết". 

"Dù vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với quyết tâm cao. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục mà tôi không tiện nói ra vào lúc này. Bước đầu, tôi hài lòng với tinh thần mà các cầu thủ đã thể hiện suốt từ đầu giải" - vẫn là lời của vị HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vào bán kết gặp chủ nhà Philippines (19h00 ngày 15/7), trong khi Myanmar sẽ gặp đội đầu bảng A Thái Lan (15h00 ngày 15/7). Các trận bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra trên sân Rizal Memorial tại Manila (Philippines).