1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Luis Enrique: "Mbappe sẽ ghi 50 bàn cho bất kỳ đội bóng nào"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Luis Enrique bày tỏ sự tiếc nuối khi Paris Saint Germain (PSG) sẽ không còn sự phục vụ của tiền đạo Kylian Mbappe vào cuối mùa giải này.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng rực rỡ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi lập cú đúp vào lưới Real Sociedad để đưa PSG lọt vào vòng tứ kết.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo người Pháp, HLV Luis Enrique đã bày tỏ sự tiếc nuối khi đội bóng của ông sẽ không còn sự phục vụ của chân sút 25 tuổi vào mùa hè này.

HLV Luis Enrique: Mbappe sẽ ghi 50 bàn cho bất kỳ đội bóng nào - 1

Mbappe ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới Real Sociedad ở lượt về vòng 1/8 Champions League (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận thắng của đội nhà, chiến lược gia người Tây Ban Nha bày tỏ: "Kylian, hôm nay không phải là lần đầu tôi khám phá ra tài năng của cậu ấy. Mọi người đều biết tôi nghĩ gì về cậu ấy. Cậu ấy là cầu thủ giỏi nhất thế giới.

Cậu ấy sẽ ghi 50 bàn và cung cấp 25 đường kiến tạo cho bất kỳ đội nào với bất kỳ HLV nào và thật không may là cậu ấy sẽ không ở đây trong tương lai gần nên chúng tôi sẽ phải tính toán thay thế các cầu thủ khác".

Trong khi đó, Mbappe cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn mối quan hệ giữa anh và HLV Luis Enrique đã rạn nứt sau khi chiến lược gia người Tây Ban Nha đã rút anh ra khỏi sân ở hiệp một trong trận đấu với Monaco vào cuối tuần trước.

"Tôi luôn muốn chơi ở Champions League - đó là một giải đấu rất quan trọng. Tôi không bao giờ là một cầu thủ trốn tránh trách nhiệm đối với đội bóng. Mối quan hệ của tôi với HLV Enrique rất tốt.

Thực tế tôi không có vấn đề gì với ông ấy ngay cả khi mọi người có thể nghĩ là có. Tôi có nhiều vấn đề nhưng không có chuyện mâu thuẫn với HLV nào ở đây cả", Mbappe bày tỏ sau trận thắng Real Sociedad.

Theo tờ Marca, đội bóng mà Mbappe sẽ gia nhập vào mùa hè này chính là Real Madrid. Mặc dù có nhiều tin đồn Liverpool cũng tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Mbappe, nhưng đội chủ sân Anfield khó có khả năng chi trả mức lương khổng lồ của tiền đạo người Pháp.

Trước khi rời sân Parc des Princes, Mbappe tràn đầy hi vọng giành cú đúp danh hiệu mùa này với chức vô địch Ligue 1 và Champions League. Hiện tại PSG đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue 1 và hơn đội bóng xếp thứ hai là Brest lên tới 9 điểm. 

Và nếu giúp PSG vô địch Champions League mùa này, tiền đạo người Pháp sẽ góp công lớn giúp đội bóng thủ đô Paris lần đầu tiên giành được ngôi vương ở giải đấu hay nhất châu Âu.