1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

HLV Lư Đình Tuấn bị đe dọa khi trở lại Cần Thơ

(Dân trí) - Hôm qua, Cần Thơ đã gửi thư “nhắc nhở” VFF về vụ kiện của đội bóng với HLV Lư Đình Tuấn. Đồng thời ngầm cảnh báo, sự có mặt của ông Tuấn khi Sài Gòn XT khi về thi đấu với Cần Thơ ở vòng 7 hạng Nhất có thể gặp hậu quả khó lường.

Sự việc bắt nguồn từ bản hợp đồng HLV Lư Đình Tuấn ký với đội hạng Nhất Cần Thơ từ ngày 1/1/2010 hưởng mức lương 30 triệu đồng/tháng, cùng khoản lót tay 690 triệu đồng trong 3 năm. Đến giai đoạn 2 mùa giải hạng Nhất 2010, HLV Lưu Đình Tuấn cáo bệnh xin rút lui khỏi ghế huấn luyện của đội. Việc này đã được lãnh đạo đội bóng xứ Tây Đô chấp nhận vui vẻ.
 
HLV Lư Đình Tuấn bị đe dọa khi trở lại Cần Thơ - 1
 HLV Lư Đình Tuấn khi còn dẫn dắt TP.HCM - Ảnh: Gia Hưng
 

Nhưng sau đó, HLV Lư Đình Tuấn lại gật đầu về huấn luyện CLB TPHCM ở giai đoạn cuối của mùa giải, đồng thời những thông báo đề nghị thanh lý hợp đồng và công nợ của đội bóng cũ Cần Thơ đã bị anh phớt lờ, dù đơn vị này gửi đến 2 lần (ngày 8/11 và 28/12/2010). Sau đó, khi kết thúc mùa giải 2010, HLV Lư Đình Tuấn lại tiếp tục ký hợp đồng dẫn dắt tân binh Sài Gòn XT ở mùa giải 2011.

 

Động thái “cáo bệnh từ quan”, nhưng lại làm “tướng” ở 2 đội bóng khác và phớt lờ những nhắc nhở thanh lý công nợ và hợp đồng của HLV Lư Đình Tuấn khiến lãnh đạo đội bóng Cần Thơ nổi giận. Vì vậy, họ đã khiếu nại lên VFF, trong đó lá đơn khiếu nại lần 2 (gửi ngày 1/3/2011) nêu rõ:

 

 HLV đơn phương xin chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 28 tháng 15 ngày, lý do nghỉ để trị bệnh, nhưng sau đó đã tiếp tục nhận làm việc với đội bóng TPHCM với cương vị HLV trưởng cùng mùa giải 2010, và năm 2011 lại tiếp tục làm HLV cho đội Sài Gòn XT. Điều đó chứng minh, lý do nghỉ không chính đáng,  làm HLV đội hạng Nhất có lợi ích ngược lại với đội bóng Cần Thơ. Trong khi HLV Lư Đình Tuấn chưa thanh lý hợp đồng với CLB bóng đá Cần Thơ mà đã ký hợp đồng với 2 CLB khác là vi phạm Quy chế bóng đá chuyên nghiệp…”.

 

 Ngoài ra “… xét trong quá trình làm việc tại CLB bóng đá Cần Thơ, ông Lư Đình Tuấn đã không thực hiện được cam kết và nhiệm vụ được giao trên cơ sở được giao toàn quyền quyết định, gây ra những thiệt hại cho đội bóng. Vì vậy, CLB bóng đá Cần Thơ yêu cầu ông Lư Đình Tuấn đền bù số tiền 1 tỷ đồng…”. Lãnh đạo đội Cần Thơ cũng đề nghị VFF xử lý việc vi phạm quy chế bóng đá chuyên nghiệp và hợp đồng lao động đã ký với CLB bóng đá Cần Thơ của HLV Lư Đình Tuấn.

 

Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn lại viện lý do “bận công việc nên chưa đến thanh lý”, và cho biết đã gửi thanh toán công nợ cho đội bóng Cần Thơ qua ngân hàng vào ngày 7-1-2011, trong lá đơn trình bày vụ việc gửi tới VFF ngày 8/1/2011.

 

Vụ kiện tụng này chưa biết sẽ dẫn đến đâu, dù bất lợi rõ ràng đang thuộc về HLV Lưu Đình Tuấn. Đồng thời, nó khiến chuyến trở về Cần Thơ của HLV Lưu Đình Tuấn và đội bóng Sài Gòn XT trở nên khó lường và “nóng” ngoài chuyên môn. Được biết, khán giả ở xứ Tây Đô cũng đang rất nóng ruột chờ “hỏi cho ra lẽ” với ông Lư Đình Tuấn.

 

Trong lá đơn gửi VFF ngày 14/3, đội bóng Cần Thơ cũng không dám khẳng định sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cựu HLV Lư Đình Tuấn: “Nếu HLV Lư Đình Tuấn chỉ đạo đội Sài Gòn XT trên sân Cần Thơ sẽ gây dư luận không có lợi cho anh Tuấn, vì vụ việc chưa giải quyết và chúng tôi lo ngại khán giả Cần Thơ sẽ phản ứng gay gắt với HLV Lư Đình Tuấn”.

 

Đỗ Tuấn