1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Thụy Hải chính thức chia tay B.Bình Dương

(Dân trí) - Ngay sau trận thua trên đất Trung Quốc tại AFC Champions League, GĐKT Lê Thụy Hải đã chính thức nói lời chia tay Bình Dương. Đây là một quyết định không bất ngờ, bởi HLV người Hà Đông vốn không còn nhiều tâm huyết với bóng đá đất Thủ.

Ông Cao Văn Chóng, tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao bóng đá Bình Dương xác nhận thông tin đội bóng B.Bình Dương và ông Lê Thụy Hải đã chính thức chia tay trong tối 23/4.

“Ông Lê Thụy Hải nhiều lần trình bày nguyện vọng được nghỉ ngơi do tuổi cao và hoàn cảnh gia đình. Thế nên sau trận thua trước Shandong Luneng tại AFC Champions League, nguyện vọng của ông đã được đáp ứng”, ông Chóng cho biết.

HLV Lê Thụy Hải chia tay B.Bình Dương sau trận đấu ở AFC Cup

HLV Lê Thụy Hải chia tay B.Bình Dương sau trận đấu ở AFC Cup

Được biết, ngay sau trận thua 1-3 trước Sơn Đông (Trung Quốc) cách đây ít giờ, Ban lãnh đạo B.Bình Dương đã chấp thuận để ông Hải được nghỉ ngơi. Kể từ 23/4, ông Hải "lơ" sẽ không còn giữ chức danh GĐKT (thực chất là HLV trưởng B.Bình Dương) nữa, người tạm thời thay thế ông Hải sẽ là HLV Nguyễn Thanh Sơn. Đây cũng sẽ là phương án tạm thời của Bình Dương, bởi sau đó đội bóng này sẽ tìm kiếm một cái tên khác xứng đáng để ngồi vào ghế nóng

Lá đơn từ chức của ông Hải không phải là điều bất ngờ vì trước đó chuyện hai bên chia tay đã sớm xác định trước khi V-League tạm nghỉ 2 tháng (sau vòng 12) để cho B.Bình Dương có thời gian tuyển HLV mới. Bản thân ông Hải khẳng định đã nhiều lần xin nghỉ nhưng lãnh đạo CLB chưa giải quyết.

Nguyên nhân chính khiến HLV Lê Thụy Hải chia tay đội bóng được nhiều người cho rằng ông có mâu thuẫn trầm trọng với lãnh đạo CLB B.Bình Dương. Trong thời gian qua, những phát ngôn gây sốc của GĐKT Lê Thụy Hải về nhiều vấn đề, trong đó có cả nội bộ đội bóng, đã khiến lãnh đạo B.Bình Dương không hài lòng.

Ông Lê Thụy Hải tiếp nhận B.Bình Dương từ vòng 5 V-League 2014 thay HLV Nguyễn Minh Dũng, khi đó đội bóng chỉ có một điểm. Dưới sự dẫn dắt của ông, B.Bình Dương đã thi đấu thăng hoa, vô địch sớm một vòng đấu. Ông Hải đã cùng đội bóng đất Thủ lần thứ 3 lên ngôi vô địch. Nhưng bắt đầu từ mùa 2015, những mâu thuẫn liên tục nảy sinh đã khiến ông Hải và cả lãnh đạo đội bóng B.Bình Dương cảm thấy mệt mỏi.

Lê Cường