1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Lê Huỳnh Đức tìm được chiến thắng đầu tay ở V-League 2020

(Dân trí) - Trong một ngày mà các ngoại binh của SHB Đà Nẵng chơi thăng hoa, trước hàng thủ Quảng Nam thi đấu như mơ ngủ, SHB Đà Nẵng giành lợi đậm đến 6-1 trước đội bóng láng giềng.

Với SHB Đà Nẵng, kết quả trước CLB bóng đá Quảng Nam trong chiều 11/6 có thể quyết định đến chiếc ghế HLV trưởng của ông Lê Huỳnh Đức, bởi trước đó, đội bóng sông Hàn đã toàn thua đến 4 trận từ đầu mùa (3 trận tại V-League, 1 trận tại cúp quốc gia).

Chính vì thế, HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB Đà Nẵng tỏ ra rất quyết tâm, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà Hoà Xuân để tiếp Quảng Nam.

Cũng cần phải nói thêm rằng trong trận đấu này, đối thủ của SHB Đà Nẵng là CLB bóng đá Quảng Nam đột nhiên sa sút đến kỳ lạ, riêng hàng thủ của đội này chơi như mơ ngủ, để lộ nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác.

HLV Lê Huỳnh Đức tìm được chiến thắng đầu tay ở V-League 2020 - 1
SHB Đà Nẵng có chiến thắng quan trọng ở vòng 4 V-League

Nỗ lực ép sân của SHB Đà Nẵng sớm được cụ thể hoá ở phút 16. Từ quả đá phạt trực tiếp, ngoại binh Jelic bên phía đội chủ nhà có pha đá phạt đưa bóng xuyên qua hàng rào phòng ngự đối phương, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức dẫn trước 1-0.

Nhưng không lâu sau đó, Quảng Nam có bàn gỡ hoà. Trong tình huống này, cầu thủ trẻ Hồng Sơn đi bóng qua hậu vệ SHB Đà Nẵng, trước khi dứt điểm buộc thủ môn Tuấn Mạnh đẩy bóng ra, rồi Kebe của Quảng Nam lao vào đá bồi, gỡ hoà 1-1 cho đội khách.

Dù vậy, ưu thế của SHB Đà Nẵng nhanh chóng được tái lặp, trước một đội Quảng Nam thi đấu quá hời hợt. Đội bóng đất Quảng thường xuyên mắc sai sót trong phòng, cũng như hớ hênh trong khâu kèm người.

HLV Lê Huỳnh Đức tìm được chiến thắng đầu tay ở V-League 2020 - 2
HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời vẫn yên vị ở đội bóng sông Hàn

Phút 44, ngoại binh Ismaheel của SHB Đà Nẵng tăng tốc bên phía cánh phải, trước khi căng ngang chính xác cho một ngoại binh khác là Tanda kết thúc cận thành, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng sông Hàn.

Sang hiệp 2, ưu thế vẫn nghiêng về phía đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức. Chỉ 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, SHB Đà Nẵng có thêm bàn thắng thứ 3. Trong tình huống này, hàng thủ Quảng Nam bắt việt vị hỏng, để Ismaheel dễ dàng lao xuống khống chế bóng gọn gàng, rồi ung dung hạ thủ môn Phạm Văn Cường trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 62, trong một tình huống phản công nhanh, SHB Đà Nẵng có tiếp bàn thắng thứ 4. Lần này, Tanda chuyền cho Phan Văn Long trong thế không người kèm dứt điểm chính xác, gia tăng cách biệt lên thành 4-1 cho SHB Đà Nẵng. 

Chưa dừng lại tại đây, ở phút 70 và 85, SHB Đà Nẵng có thêm 2 bàn thắng khác, lần lượt do công của Ismaheel và A Mít, đều từ các tình huống kết thúc cận thành, ấn định chiến thắng 6-1 cho đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức.

Chiến thắng đậm trước Quảng Nam ở vòng 4 LS V-League 2020 giúp cho chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức tạm thời được giữ, sau giai đoạn rung lắc dữ dội ít ngày qua.

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2020