1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Koeman có thể bị sa thải trong cuộc chiến nội bộ tại Barcelona

H.Long

(Dân trí) - Nếu như Victor Font nhậm chức Chủ tịch Barcelona, HLV Koeman rất có thể sẽ bị đẩy ra đường trong cuộc tái thiết ở CLB.

HLV Ronald Koeman được cựu Chủ tịch Barcelona, Bartomeu đưa về trong thời điểm cuối nhiệm kỳ. Không lâu sau đó, người đứng đầu Barcelona đã phải nộp đơn từ chức trước sức ép quá lớn từ dư luận. Thậm chí, CLB đã chuẩn bị tiến hành bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Bartomeu.

HLV Koeman có thể bị sa thải trong cuộc chiến nội bộ tại Barcelona - 1

HLV Ronald Koeman có thể mất việc nếu như ứng cử viên nặng ký Victor Font nhậm chức Chủ tịch Barcelona

Sau khi được bổ nhiệm HLV người Hà Lan đã chủ động gạt bỏ những công thần của CLB và tin dùng những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, kế hoạch của HLV Ronald Koeman vẫn chưa thực sự “đơm hoa kết trái” khi Barcelona vẫn thi đấu khá bết bát ở La Liga mùa giải này khi chỉ xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Theo dự đoán của tờ Marca, tương lai của HLV Ronald Koeman phụ thuộc khá nhiều vào kết quả của cuộc đua vào ghế Chủ tịch ở CLB xứ Catalan. Nếu như ứng cử viên nặng ký Victor Font nhậm chức, khả năng chiến lược gia người Hà Lan sẽ mất việc.

Trong thời gian qua, ông Victor Font không giấu giếm tham vọng của mình khi muốn đưa huyền thoại Xavi vào ghế nóng. Ông cũng tin rằng chỉ có Xavi mới thuyết phục Messi ở lại Nou Camp.

Victor Font chia sẻ khi “vận động hành lang”: “Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch phát triển bóng đá trong thời gian dài. Tôi cho rằng Xavi là người phù hợp nhất để thực hiện kế hoạch này. Chúng tôi đã nói chuyện với Messi và cậu ấy ủng hộ dự án này. Người tốt nhất để hợp tác với Messi chỉ có Xavi. Cậu ấy rất hiểu Messi. Ở chiều ngược lại, Messi cũng rất tin tưởng người đồng đội cũ”.

HLV Koeman có thể bị sa thải trong cuộc chiến nội bộ tại Barcelona - 2

Messi cũng sẽ quyết định tương lai sau khi biết tân Chủ tịch của CLB

Không chỉ có HLV Ronald Koeman mà cả Griezmann cũng sẽ bị đẩy ra đường nếu như Victor Font ngồi ghế Chủ tịch. Ông cho rằng đáng ra Barcelona không nên chiêu mộ tiền đạo người Pháp.

Griezmann sở hữu tài năng đáng kinh ngạc nhưng đáng ra Barcelona không nên chiêu mộ cậu ấy. Vấn đề duy nhất của Griezmann là chơi cùng vị trí với Messi. Cậu ấy không thể cạnh tranh với Messi và khiến tình hình trở nên phức tạp hợp” - Victor Font chia sẻ.

Cách đây không lâu, tờ Marca cũng khẳng định rằng Messi vẫn đang lấp lửng trong việc gia hạn hợp đồng với Barcelona bởi chờ đợi vào kết quả trong cuộc đua vào ghế Chủ tịch Barcelona.

Theo dự kiến, cuộc bầu cử ghế Chủ tịch Barcelona diễn ra vào tháng Ba năm sau. Lúc này, có 5 người tranh cử vào vị trí này là Victor Font, Jordi Farre, Toni Freixa, Lluis Fernandez và cựu chủ tịch Joan Laporta.