1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Klopp thừa nhận Liverpool tan mộng vô địch Premier League

Hạo Minh

(Dân trí) - Jurgen Klopp nói rằng top 4 Premier League hiện là "mục tiêu chính" của Liverpool sau khi cho rằng những sai lầm của Alisson khiến Liverpool gục ngã trước Man City ở vòng 23 Premier League.

Chấm điểm cầu thủ Liverpool ở trận thua 1-4 trước Man City

Đêm qua, Liverpool thua tan tác 1-4 trước Man City trên sân nhà Anfield. Đó là thất bại thứ ba liên tiếp của Liverpool trên nhà ở mùa giải năm nay. Góp phần vào thất bại của nhà đương kim vô địch Premier League chính là thủ thành Alisson, người đã mắc tới hai sai lầm dẫn tới các bàn thua của The Kop.

Sai lầm đầu tiên diễn ra ở phút 73, Alisson phá bóng lên nhưng lại đưa bóng đúng vào chân của Foden ở ngay đầu vòng cấm. Cầu thủ người Anh đã kiến tạo để Gundogan nâng tỉ số lên 2-1.

Ba phút sau, Alisson lại tiếp tục mắc sai lầm tương tự, cú phá bóng lên của anh không hiểu sao lại đưa bóng tới đúng vị trí của Silva đang đứng bên phải vòng cấm địa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo để Sterling nâng tỉ số lên 3-1. Hai bàn thua chỉ trong ba phút là những cú đòn hạ knock-out Liverpool.

HLV Klopp thừa nhận Liverpool tan mộng vô địch Premier League - 1

Alisson mắc tới hai sai lầm trước Man City

Trận đấu với Man City vô cùng quan trọng với Liverpool, bởi họ cần một chiến thắng để níu giữ hy vọng đua tranh bảo vệ ngôi vô địch. Liverpool hiểu rằng, một thất bại sẽ khiến họ mất tất cả. Và giờ đây Liverpool đang kém đối thủ tới 10 điểm trong khi Man City còn một trận chưa thi đấu. Điều đó khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Liverpool dường như không còn. 

Thua Man City, HLV Klopp chấp nhận ưu tiên của ông bây giờ là đảm bảo Liverpool đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. "Đó là mục tiêu chính của chúng tôi, rõ ràng như vậy rồi", Klopp nói khi được hỏi về việc đua tranh top 4. "Chúng tôi sẽ thử mọi thứ".

"Còn đủ trận đấu để đảm bảo mục tiêu này, nhưng chúng tôi phải thắng các trận đấu và đêm nay chúng tôi đã không thể thắng". Về những sai sót của Alisson, khiến Man City ghi thêm bàn thắng thứ hai và thứ ba, Klopp nói: "Bạn không thể giấu chúng".

"Đó là hai tình huống mà đồng đội không cung cấp cho Alisson nhiều lựa chọn, đặc biệt là xung quanh lỗi đầu tiên. Tôi nghĩ lỗi thứ thứ hai, anh ấy đã phá bóng sai".

"Tôi không biết, đây không phải là một lời giải thích thực sự cho những sai lầm, nhưng có thể anh ấy bị lạnh chân hay gì đó. Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng có thể là vậy. Nhưng vẫn còn cơ hội để đá quả bóng lên khán đài".

"Dẫu vậy, Alisson đã cứu thua cho chúng tôi rất nhiều lần, chẳng có gì phải nghi ngờ gì về điều đó, và đêm nay anh ấy đã mắc hai sai lầm và sự việc là như vậy".

HLV Klopp thừa nhận Liverpool tan mộng vô địch Premier League - 2

Gungogan trừng phạt sai lầm đầu tiên của Alisson bằng bàn nâng tỉ số lên 2-1

Bất chấp những sai lầm và tác động của thất bại đối với hy vọng giành chức vô địch Premier League liên tiếp của Liverpool, Klopp khẳng định ông rất vui với màn trình diễn của đội mình.

Ông cảm thấy rằng đội bóng của mình có thể giành chiến thắng khi quả phạt đền của Mohamed Salah đã quân bình tỉ số trận đấu. Chiến lược gia người Đức tin rằng Liverpool sẽ tiến gần hơn đến Man City nếu họ thể hiện đẳng cấp đó trong suốt mùa giải.

"Nếu bạn thua 4-1, đó tất nhiên không phải là ngày của chúng tôi nhưng phần lớn của trận đấu từ phía đội của tôi đã thể hiện tuyệt vời", Klopp nói tiếp.

"Chúng tôi đã chơi kiểu bóng đá thực sự tốt. Tôi thực sự thích nó. Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt. Đối đầu với Man City không có nghĩa là bạn dẫn trước 2-0 hay 3-0 mà chỉ có nghĩa là bạn đang ở trong trận đấu. Tôi không chắc sở hữu bóng nhiều là gì nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà Man City thường thấy".

"Đầu hiệp hai, Man City thay đổi hệ thống của họ một chút sang 4-4-2. Cuối cùng thì cũng có chút thích ứng, nhưng ở đầu hiệp hai, chúng tôi đã không đưa ra đủ phương án để thi đấu và phải nhận bàn thua đầu tiên".

"Họ ghi bàn thắng mở tỉ số, chúng tôi ghi bàn gỡ hòa, trong khoảnh khắc đó, có vẻ như trận đấu giờ có thể đi theo hướng của chúng tôi. Chúng tôi có vẻ thực sự tốt trở lại".

"Chúng tôi mắc hai sai lầm lớn, điều đó quá rõ ràng. Mọi người đã thấy Man City, họ đã tận dụng chúng. Bị dẫn trước 3-1 trong một trận đấu như thế này thực sự khó khăn để thực hiện và sau đó Foden với một tình huống thiên tài ghi bàn thắng thứ tư".

"Màn trình diễn của Man City tốt trong hầu hết thời gian trận đấu. Thực sự, rất tốt, ở đẳng cấp cao. Nếu chúng tôi chơi thường xuyên hơn như đêm nay, chúng tôi sẽ không kém Man City 10 điểm".

"Các bàn thua, chúng tôi đã mắc sai lầm lớn. Đối đầu với mỗi đội, đó là một vấn đề, chống lại Man City, đó là một sát thủ. Và đó là lý do tại sao chúng tôi thua trận".

HLV Klopp thừa nhận Liverpool tan mộng vô địch Premier League - 3

Foden (phải) chơi xuất sắc trong hiệp hai trước Liverpool

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City đã có những lời khen ngợi cho người hùng của trận đấu Foden.

"Anh ấy là một người có thể giữ bóng thực sự tốt", Guardiola nói. "Anh ta là một người rất khát khao trước cầu môn đối phương".

"Anh ấy còn quá trẻ. Đôi khi anh ấy vẫn không hiểu một số vị trí thi đấu, những gì bản thân cần phải làm. Vì vậy, trong hiệp một, anh ấy đã không ở vị trí đúng mà anh ấy phải có, mà chúng tôi thi đấu hơi mất tập trung trong những vấn đề này. Chơi rộng sẽ dễ dàng hơn một chút đối với Foden, nhưng anh ấy dần học hỏi".

"Sau đó, hành động trong bàn thắng thứ hai và bàn thắng thứ tư, chúng ta biết anh ấy là một tài năng lớn. Nhưng anh ấy vẫn còn trẻ và hy vọng anh ấy có thể hiểu và cải thiện bởi vì trong hiệp một, anh ấy không ở vị trí mà chúng tôi cần. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một số thời điểm để đối thủ kiểm soát trận đấu".