1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk: "Tôi hài lòng với các cầu thủ HA Gia Lai"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Sau trận thua 1-2 trước đại diện của bóng đá Nhật Bản Yokohama F. Marinos, HLV Kiatisuk dành lời khen cho các cầu thủ HA Gia Lai, đồng thời tuyên bố hài lòng với kết quả.

Sau trận đấu với Yokohama F. Marinos, Kiatisuk nói về cảm xúc ở lần đầu tiên trở lại với đấu trường số một châu Á tầm CLB, sau 17 năm: "Thật sự chúng tôi đã chờ trận đấu này rất lâu rồi. Tôi nói với các cầu thủ của mình HA Gia Lai phải đụng độ đối thủ rất mạnh từ Nhật Bản".

"Các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, chúng tôi cũng có phần không may khi không thể mở tỷ số ngay đầu trận, khi cú sút của Vũ Văn Thanh dội trúng cột dọc. Tôi hài lòng về các học trò của mình, họ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật của tôi" - HLV Kiatisuk Senamuang nói thêm.

HLV Kiatisuk: Tôi hài lòng với các cầu thủ HA Gia Lai - 1

Theo HLV Kiatisuk, HA Gia Lai thua sát nút 1-2 trước Yokohama F. Marinos không phải kết quả tệ (Ảnh: Hải Long).

Việc HA Gia Lai chỉ thua Yokohama F. Marinos với cách biệt sát nút là thành công của đội bóng phố núi, bởi Yokohama nói riêng và bóng đá Nhật Bản nói chung có trình độ rất cao, cao hơn nhiều so với mặt bằng trình độ của bóng đá Việt Nam.

HLV Kiatisuk nói tiếp: "Cầu thủ của tôi gặp khó khăn ở một số tình huống vì họ thiếu kinh nghiệm ở đấu trường này. Nhưng dù sao tôi vẫn hài lòng với tỷ số thua sát nút 1-2, chúng tôi chỉ thủng lưới từ hai tình huống cố định".

HLV Kiatisuk: Tôi hài lòng với các cầu thủ HA Gia Lai - 2

HLV Kiatisuk cũng cho rằng các cầu thủ của ông có phong độ tốt (Ảnh: Hải Long).

"Tôi cho rằng các cầu thủ của tôi có phong độ tốt ngày hôm nay, trong số đó có Văn Toàn. Hậu vệ của Yokohama F. Marinos đã vất vả khi theo kèm Văn Toàn. Đấy là lý do tôi giữ cậu ấy trong suốt 90 phút. Sau thời gian trở lại từ đội tuyển quốc gia, tôi cần cho Văn Toàn thi đấu nhiều hơn để tìm lại sự hưng phấn" - vẫn là lời của "Zico Thái".

Trong khi đó, HLV Kevin Muscat (người Anh) của CLB Yokohama F. Marinos lên tiếng: "Trận đấu rất khó khăn cho chúng tôi, bởi đội của tôi phải chơi dưới áp lực lớn từ khán giả chủ nhà. Mặc dù vậy, tôi hào hứng khi được đá trên những sân bóng đầy ắp khán giả như thế này".

HLV Kiatisuk: Tôi hài lòng với các cầu thủ HA Gia Lai - 3

HLV Kevin Muscat của Yokohama F. Marinos khen khán giả TPHCM (Ảnh: Hải Long).

"Yokohama khởi đầu có phần e dè trước HA Gia Lai bởi đây là AFC Champions League, không có trận đấu nào dễ dàng cả. Vả lại, chúng tôi phải thích ứng với thời tiết tại đây. Trong bối cảnh đó, việc giành 3 điểm ở trận ra quân theo tôi là thành công" - HLV Kevin Muscat chia sẻ thêm.

Cũng theo vị HLV người Anh đang dẫn dắt đội bóng của Nhật Bản, mặt sân rất tốt phục vụ cho lối chơi kỹ thuật của đôi bên, đồng thời Yokohama F. Marinos giành chiến thắng cũng một phần nhờ được chơi trên mặt sân tốt.

Ông Kevin Muscat nói: "Chúng tôi thắng nhờ các cầu thủ quyết tâm, nhờ sự cổ vũ của khán giả và nhờ được thi đấu trên mặt sân tốt. Thời tiết hôm nay cũng tốt hơn các buổi tập vừa qua của chúng tôi".