1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk sang Việt Nam dẫn dắt HA Gia Lai?

(Dân trí) - Nhiều khả năng HLV Kiatisuk sẽ không đạt được thỏa thuận trong việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT). Trong trường hợp này, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan cho biết sẽ dành sự ưu tiên số 1 là sang Việt Nam làm việc.

Trong bốn năm dẫn dắt các đội tuyển xứ chùa vàng, Kiatisuk đạt thành tích xuất sắc với 2 lần vô địch SEA Games và 2 lần đăng quang tại AFF Cup. Cùng với đó, ông giúp U23 Thái Lan lọt vào bán kết ASIAD 16 và đưa ĐTQG nước này đi tới vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.


HLV Kiatisuk nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển Thái Lan

HLV Kiatisuk nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển Thái Lan

Có một thành tích rất ấn tượng và đáng mơ ước với các đội bóng khu vực, nhưng đang có nhiều thông tin FAT muốn tìm kiếm một HLV tầm cỡ hơn để đưa ĐTQG Thái Lan vươn tầm thế giới, thay vì chỉ ở sân chơi khu vực và châu lục hiện nay.

Hợp đồng của “Zico Thái” với Liên đoàn bóng đá Thái Lan chỉ còn tới tháng 1/2017. Tuy nhiên, hiện tại, đôi bên vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của nhà cầm quân 43 tuổi.

Đối với FAT, họ một mặt thừa nhận thành tích của Kiatisuk nhưng dường như cũng tính đến chuyện chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn ở vị trí thuyền trưởng. Những ngày qua, báo chí Thái Lan đồng loạt đưa tin, ông Alejandro Sabella, vị HLV 62 tuổi đến từ Argentina và từng dẫn dắt Messi đang được nhắm đến.

Về phần mình, chưa chính thức gia hạn hợp đồng với FAT, HLV Kiatisuk cho biết hiện ông đang được rất nhiều đội bóng ở Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Singapore theo đuổi. Trong các điểm đến mới này, Việt Nam sẽ là ưu tiên số 1 với chiến lược gia người Thái Lan.

Gần như không có khả năng dẫn dắt ĐTVN thay HLV Hữu Thắng, nhưng với một CLB thì hoàn toàn có thể. Kiatisuk từng nhiều năm gắn bó với CLB HA Gia Lai. Ông và bầu Đức có mối quan hệ thân tình. Trong bối cảnh đội bóng phố Núi đang loay hoay tìm chỗ đứng ở V-League, còn “Zico Thái” thất nghiệp, thì chuyện họ tìm đến nhau cũng chẳng có gì bất ngờ.

T.L