1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Kiatisuk nhắc các học trò cần chuyên nghiệp đến hết mùa giải

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước việc nhiều cầu thủ HA Gia Lai sẽ hết hợp đồng với đội bóng chủ quản vào cuối năm nay, HLV Kiatisuk Senamuang nhắc các học trò nên tập trung đến cùng.

Đến thời điểm hiện tại, có rất nhiều cầu thủ HA Gia Lai sắp hết hợp đồng với đội bóng phố núi. Trong số này có cả các ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy.

Những cầu thủ này có thể đang được nhiều đội bóng quan tâm. Mặc dù vậy, HLV Kiatisuk của HA Gia Lai lên tiếng: "Vấn đề của những cầu thủ sắp hết hợp đồng sẽ do bầu Đức quyết định. Họ đều là những cầu thủ được HA Gia Lai nuôi dưỡng từ nhỏ nên chúng tôi tin tưởng".

HLV Kiatisuk nhắc các học trò cần chuyên nghiệp đến hết mùa giải - 1

Nhiều cầu thủ HA Gia Lai sẽ hết hợp đồng sẽ hết hợp đồng vào cuối năm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Tôi luôn nhắc nhở các cầu thủ của mình thi đấu tập trung, thể hiện tính chuyên nghiệp cho đến hết mùa giải, khi hết hợp đồng vào cuối năm", HLV Kiatisuk Senamuang nói thêm.

Về vấn đề chuyên môn sau trận đấu với B.Bình Dương diễn ra chiều 13/9, HLV Kiatisuk khôn khéo cho rằng đội bóng của ông đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu của mình là giành được một điểm, cho dù có thể kết quả này sẽ khiến HA Gia Lai gặp rất nhiều khó khăn trên đường đua đến ngôi vô địch.

Vị HLV người Thái Lan nói: "Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm ở các trận đấu trên sân nhà và có tối thiểu một điểm khi thi đấu trên sân đối phương".

HLV Kiatisuk nhắc các học trò cần chuyên nghiệp đến hết mùa giải - 2

HLV Kiatisuk đặt niềm tin vào các cầu thủ HA Gia Lai (Ảnh: Khoa Nguyễn).

"Các cầu thủ của tôi đã tuân thủ tốt chiến thuật trong trận đấu này. B.Bình Dương thi đấu rất tốt nên chúng tôi không dễ có chiến thắng tại đây", "Zico Thái" bình luận thêm.

Trong khi đó, nhận xét về các cầu thủ HA Gia Lai, HLV Lư Đình Tuấn cho biết: "Văn Toàn là cầu thủ giỏi và cậu ấy liên tục uy hiếp khung thành của chúng tôi. Cậu ấy rời sân sớm có thể do chấn thương hoặc vấn đề gì đấy mà HLV của họ rõ hơn tôi".

"Tôi cũng không chỉ đạo các cầu thủ của mình đá rát với Công Phượng, vì phong cách của tôi cũng là kỹ thuật. Dù vậy, bóng đá là môn thể thao đòi hỏi va chạm, nên việc các pha va chạm xảy ra trên sân cũng là bình thường", HLV Lư Đình Tuấn chia sẻ.