1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk đối diện với khả năng bị sa thải

(Dân trí) - Sau 2 thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, trước Saudi Arabia và Nhật Bản, HLV đội tuyển Thái Lan Kiatisuk đối diện với nguy cơ mất việc.

Ở 2 trận vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á mới diễn ra, Thái Lan thua Saudi Arabia 0-3 và thua Nhật Bản 0-4. Ngay lập tức sau 2 trận thua vừa nêu, vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk đối diện với áp lực lớn từ người hâm mộ bóng xứ Chùa Vàng.

Phát biểu trước báo giới nước này, HLV Kiatisuk nói: “Tôi nợ người hâm mộ bóng đá Thái Lan lời xin lỗi, bóng đá là vậy. Nếu các fan cảm thấy họ không hài lòng, tôi sẵn sàng chịu cảnh mất việc”.

HLV Kiatisuk đối diện với việc bị sa thải trước thời hạn hợp đồng
HLV Kiatisuk đối diện với việc bị sa thải trước thời hạn hợp đồng

“Tôi sẽ không phiền lòng nếu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang muốn cách chức HLV trưởng, tống cổ các nhân viên hậu cần và cầu thủ ở đội tuyển, bởi vì đầu tiên là chúng tôi đã liên tục thất bại trong các trận đấu vòng loại World Cup” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Được xem là người hùng của bóng đá Thái Lan trong quá khứ, cũng như 2 lần liên tục giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016, cùng ngôi vô địch SEA Games 2013, nhưng vị trí của HLV Kiatisuk vẫn không được đảm bảo.

Thái Lan được kỳ vọng sẽ giành quyền vào VCK World Cup 2018, bản thân “Zico Thái” cũng từng đặt mục tiêu này với chủ tịch cũ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan là ông Worawi. Chính vì vậy, khi Kiatisuk thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup, Kiatisuk từ chỗ người hùng trở thành tội đồ của bóng đá Thái Lan.

Kiatisuk nói: “Tôi xin lỗi khi chúng tôi thất bại trước Nhật Bản, nhưng mọi người nên hiểu rằng đối thủ của chúng tôi là đội bóng mạnh nhất châu Á”.

“Ở giai đoạn này, tất cả các đội đều trong nhóm đầu châu Á, và bóng đá Thái Lan chưa đủ mạnh so với họ ở thời điểm hiện tại” – Kiatisuk cảm thán thốt lên.

Hợp đồng của Kiatisuk với đội tuyển Thái Lan sẽ kéo dài đến hết năm nay, đến hết vòng loại World Cup 2018. Tuy nhiên, với thành tích bết bát của đội tuyển Thái Lan hiện tại, tương lai của “Zico Thái” cực kỳ bấp bênh.

Thiện Nhân

HLV Kiatisuk đối diện với khả năng bị sa thải - 2