1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk cùng HA Gia Lai "ăn đứt" thời đỉnh cao của đội tuyển Thái Lan

Thùy Anh

(Dân trí) - Sự khởi đầu ấn tượng cùng HA Gia Lai giúp "Zico Thái" có thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử, thậm chí vượt qua cả thời cực thịnh của đội tuyển Thái Lan.

Tờ Siam Sports của Thái Lan vừa đưa ra thống kê tỷ lệ chiến thắng của Kiatisuk trong giai đoạn khởi đầu cùng HA Gia Lai là tốt nhất trong nghiệp cầm quân của HLV này.

Cụ thể, Kiatisuk đã cùng HA Gia Lai thắng 7 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 9 trận đầu tiên tại LS V-League 2021. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng của Kiatisuk với HA Gia Lai lên tới 77,78%.

Theo tờ báo Thái Lan, đây là tỷ lệ vượt lên tất cả những thành tích tốt nhất trước đó của HLV Kiatisuk, trong đó có cả U23 và đội tuyển Thái Lan.

"Kể cả giai đoạn thành công nhất khi dẫn dắt U23 và đội tuyển Thái Lan từ năm 2013 đến 2017, Kiatisuk cũng chỉ khởi đầu với quãng trận đấu tương tự với tỷ lệ chiến thắng từ 50 - 70%", Siam Sports nhấn mạnh.

Có một điều đáng chú ý là khi dẫn dắt HA Gia Lai hơn 10 năm trước, "Zico Thái" cũng không thể giúp đội bóng phố Núi có thành tích như bây giờ, dù khi đó HA Gia Lai của bầu Đức là một thể lực lớn.

HLV Kiatisuk cùng HA Gia Lai ăn đứt thời đỉnh cao của đội tuyển Thái Lan - 1

HLV Kiatisuk đang có được thành công lớn cùng HA Gia Lai mùa giải này (Ảnh: Gia Hưng).

Với các CLB khác như Chonburi, Bangkok, Chula United hay Port FC, HLV Kiatisuk cũng không thành công, thậm chí còn có thành tích khá tệ. Gần nhất, HLV Kiatisuk dẫn dắt Port FC vào năm 2017, nhưng sau hơn 3 tháng chiến lược gia này đã từ chức vì thua đến 6, hòa 3 và chỉ thắng 1 trong 10 trận.

Có thể nói HLV Kiatisuk đang cùng HA Gia Lai thăng hoa ở V-League, và đang có cơ hội kéo dài thành tích như mơ. Tuy nhiên, phía trước đoàn quân của HLV Kiatisuk là trận đấu được dự đoán không dễ thở, khi tiếp Hà Nội FC.

Theo thống kê, trong 7 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng Hà Nội giành 4 chiến thắng, hòa 2 và chỉ thua 1. Chính tờ Siam Sports cũng dựa vào những thống kê này để cảnh báo HA Gia Lai của HLV Kiatisuk.

"Trận đấu này chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng đối với HLV Kiatisuk bởi HA Gia Lai luôn gặp vô vàn khó khăn và thường xuyên thất bại khi phải đối đầu Hà Nội FC suốt 5 năm qua.

Trong 6 lần đối đầu gần nhất trong vòng 3 năm qua, HA Gia Lai có thống kê thảm họa khi không thể thắng Hà Nội một lần nào (hòa 2, thua 4). Đặc biệt, trong hai lần đối đầu gần nhất, HA Gia Lai không ghi được bàn nào vào lưới Hà Nội nhưng để thủng lưới tới 7 lần.

Tính rộng hơn thì trong vòng 10 trận đối đầu gần nhất, HA Gia Lai chỉ thắng 2, hòa 2 nhưng thua tới 6 lần trước Hà Nội FC", Siam Sports viết.

Việc HA Gia Lai lần lượt đánh bại các đối thủ nặng ký như đương kim vô địch Viettel, CLB TP.HCM, Đà Nẵng… là minh chứng cho thấy đội quân của HLV Kiatisuk đủ bản lĩnh để đua tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên, sức mạnh của đội bóng phố Núi chỉ được khẳng định khi họ vượt qua Hà Nội ở trận đấu cuối tuần này.

Ở chuyến làm khách tới đây, CLB Hà Nội đón chào sự trở lại của tiền vệ Nguyễn Văn Quyết sau án phạt cấm thi đấu 2 trận. Dù vậy, đội bóng vẫn thiếu vắng Đức Huy và Bùi Hoàng Việt Anh vì án phạt.

Trong khi đó, tiền đạo Bruno dù đã có thể tập trở lại, khả năng ra sân để ngỏ. Trọng trách ghi bàn được đặt lên vai Geovane - chân sút ngoại rất được giới chuyên môn và CĐV Hà Nội kỳ vọng trước mùa giải.

Về phần mình, dù vừa trải qua chuỗi trận rất ấn tượng, nhưng HLV Kiatisuk nhấn mạnh muốn các học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Chiến thắng trước Nam Định chính là bài học thực tế nhất, để ông chỉnh đốn các cầu thủ, tiếp tục việc hoàn thiện đội bóng.

Đây là thời điểm lý tưởng nhất để HA Gia Lai đánh bại Hà Nội tại Pleiku, nhưng như đã nói ở trên, thách thức vẫn rất lớn với đoàn quân của HLV Kiatisuk.