1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Thái Lan lo cho Kiatisuk khi HA Gia Lai đối đầu CLB Hà Nội

Thiện Nhân

(Dân trí) - Kiatisuk đang trải qua chuỗi ngày tuyệt đẹp ở HA Gia Lai, tạo tiền đề cho báo chí Thái Lan "nổ tung trời". Nhưng ngay cả truyền thông đất Chùa Vàng cũng phải dè dặt khi HA Gia Lai gặp CLB Hà Nội.

Tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Siam Sport viết những dòng đầy thận trọng về đối thủ CLB Hà Nội mà HA Gia Lai của HLV Kiatisuk sắp đụng độ ở vòng 10 LS V-League 2021 vào lúc 17h ngày 18/4 tới, khác hẳn thói quen của báo này những ngày gần đây, từ khi "Zico Thái" thành công ở V-League cùng đội bóng của bầu Đức.

Siam Sport bình luận: "Trận gặp CLB Hà Nội chắc chắn không dễ dàng với nhà cầm quân hiện tại của HA Gia Lai. Dường như HA Gia Lai luôn "mất vía" trước đội bóng mạnh nhất V-League".

Báo Thái Lan lo cho Kiatisuk khi HA Gia Lai đối đầu CLB Hà Nội - 1
Báo Thái Lan bình luận CLB Hà Nội sẽ là đội thủ khác hẳn mà Kiatisuk và HA Gia Lai phải đụng độ, so với các đội mà họ từng gặp.

"Trong 6 trận gần nhất tại giải đấu này, thống kê liên quan đến HA Gia Lai là không đội nào sánh kịp, nhưng HA Gia Lai lại chưa từng thắng CLB Hà Nội trong những năm gần đây" - tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan viết thêm. 

Thống kê chỉ ra rằng trong 10 trận đấu ở 5 mùa giải gần nhất, tính từ năm 2015, tức là từ thời điểm lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn… của CLB HA Gia Lai được đôn lên thi đấu tại V-League, HA Gia Lai mới thắng CLB Hà Nội có 2 trận, hòa 2 trận, trong khi đã để thua đến 6 trận. 

Điều đáng nói khác, thường thì các trận thua của HA Gia Lai trước CLB Hà Nội trong vài năm trở lại đây là thua đậm. 

Cụ thể, năm 2016 HA Gia Lai thua CLB Hà Nội 0-3 ở lượt đi (sau đó họ thắng lại 1-0 ở lượt về). Đến năm 2017, đội bóng của bầu Đức lại thua tiếp đội bóng của bầu Hiển 0-3 ở lượt đi (trước khi thắng lại 3-2 ở lượt về).

Sang đến năm 2018, HA Gia Lai toàn thua 2 trận tại V-League trước CLB Hà Nội, thua 0-5 ở lượt đi và thua 3-5 ở lượt về.

Năm 2019 có thể coi là năm thành công nhất với HA Gia Lai khi đối đầu với CLB Hà Nội. Cụ thể, đội bóng của bầu Đức hòa đội bóng của bầu Hiển 0-0 ở lượt đi V-League, hòa tiếp 1-1 ở lượt về.

Còn năm 2020, HA Gia Lai thua đậm CLB Hà Nội 0-3 ở giai đoạn 1, trước khi thua tiếp 0-4 ở giai đoạn 2.

Tờ Siam Sport của Thái Lan thận trọng bình luận: "Zico sẽ có việc để làm, thống kê gần đây nghiêng hẳn về phía CLB Hà Nội. Đặc biệt, ở 2 trận gần nhất, CLB Hà Nội ghi đến… 7 bàn vào lưới HA Gia Lai".