1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Kiatisuk: "Bây giờ không phải là thời điểm trở lại đội tuyển Thái Lan"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trả lời truyền thông Thái Lan vào hôm qua (13/8), HLV Kiatisuk một lần nữa khẳng định ông không thể dẫn dắt đội tuyển Thái Lan ngay ở thời điểm hiện tại.

HLV Kiatisuk đã trở về Thái Lan nghỉ phép, sau khi nhận được sự đồng ý của bầu Đức và CLB HA Gia Lai, do giải V-League của bóng đá Việt Nam đang tạm dừng. 

Trước khi về lại quê nhà, Kiatisuk cho biết, anh sẽ trở lại với đội bóng phố núi để tiếp tục cùng HA Gia Lai chinh phục ngôi vô địch V-League 2021. Thời điểm mà "Zico Thái" ấn định cho ngày trở lại của mình là vào đầu năm sau, khi giải V-League năm nay theo dự kiến được nối lại.

HLV Kiatisuk: Bây giờ không phải là thời điểm trở lại đội tuyển Thái Lan - 1

Kiatisuk một lần nữa khẳng định với báo Thái Lan, rằng anh không thể trở lại đội tuyển vào lúc này.

Sau khi về Thái Lan, Kiatisuk phải trải qua quá trình cách ly y tế phòng dịch Covid-19, và hôm qua, vị HLV hàng đầu của bóng đá đất Chùa Vàng đã trả lời trực tuyến kênh truyền thông mạng xã hội khá nổi tiếng của đất Chùa Vàng là Sport Hero.

Nội dung bài trả lời trực tuyến của Kiatisuk, được tờ Thai Rath đăng tải lại. Nói về khả năng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan hiện nay, Kiatisuk cho hay: "Zico biết các CĐV muốn Zico trở lại, giới truyền thông cũng muốn Zico quay lại. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để Zico trở lại đội tuyển Thái Lan".

"Thật sự hiện có rất nhiều người khác có thể dẫn dắt đội tuyển. Tất cả tùy thuộc vào sự chuẩn bị mà thôi. Riêng tôi không thể dẫn dắt đội tuyển ngay bây giờ, bởi vì tôi đang làm việc cho HA Gia Lai" - Kiatisuk khẳng định.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã sa thải HLV Akira Nishino (người Nhật), vì thành tích yếu kém của đội bóng đất Chùa Vàng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á (xếp dưới các đội tuyển Việt Nam và Malaysia, bị loại sớm).

HLV Kiatisuk: Bây giờ không phải là thời điểm trở lại đội tuyển Thái Lan - 2

Kiatisuk cho biết anh không thể bội tín với bầu Đức.

Sau khi HLV Nishino bị sa thải, giới bóng đá và người hâm mộ Thái Lan thể hiện quan điểm muốn Kiatisuk quay lại vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Về phía CLB HA Gia Lai, chủ tịch CLB này là ông Đoàn Nguyên Đức cũng "bật đèn xanh" để Kiatisuk nắm đội tuyển quê hương, nếu Kiatisuk và FAT thực sự có nhu cầu. Tuy nhiên, phía Kiatisuk cho biết anh tôn trọng lời hứa với bầu Đức ở lại dẫn dắt HA Gia Lai đến với AFC Champions League, tôn trọng hợp đồng đã ký với CLB HA Gia Lai.

Trước khi trả lời truyền thông Thái Lan và trước khi về nước, Kiatisuk nói về hợp đồng này: "Tôi có thể khẳng định tôi sẽ tiếp tục công việc với CLB HA Gia Lai và bầu Đức. Tôi sẽ dẫn dắt đội bóng này cho đến khi tôi hết hợp đồng vào cuối năm 2022".

"Tôi là người tôn trọng tình bạn. Vì vậy, khi chủ tịch CLB HA Gia Lai Đoàn Nguyên Đức mời tôi trở lại, tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Gia đình tôi cũng ủng hộ tôi trở lại Pleiku. Đó là ý nghĩa của tình bạn giữa tôi và bầu Đức, là tình yêu của tôi dành cho HA Gia Lai. Tôi cần phải đáp đền sự tin tưởng từ họ" - Kiatisuk khẳng định.