1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Jurgen Klopp tuyên bố không nhờ Gerrard giúp ngăn Man City vô địch

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Jurgen Klopp khẳng định sẽ không gọi điện nhờ cựu danh thủ Liverpool Steven Gerrard (người đang là HLV Aston Villa) để giúp ngăn Man City vô địch Premier League ở lượt đấu cuối.

Vòng 38 Premier League

22h00 ngày 22/5: Arsenal - Everton

22h00 ngày 22/5: Chelsea - Watford

22h00 ngày 22/5: Crystal Palace - Man Utd

22h00 ngày 22/5: Liverpool - Wolves

22h00 ngày 22/5: Man City - Aston Villa

22h00 ngày 22/5: Norwich - Tottenham

Ở vòng đấu cuối Premier League vào cuối tuần này, chức vô địch vẫn đang là cuộc cạnh tranh thú vị giữa Man City và Liverpool. Man City nắm lợi thế lớn khi có quyền tự quyết chức vô địch giải đấu cao nhất "xứ sở sương mù" nếu giành chiến thắng trước Aston Villa và sẽ không cần phải quan tâm kết quả giữa trận đấu giữa Liverpool với Wolves.

HLV Jurgen Klopp tuyên bố không nhờ Gerrard giúp ngăn Man City vô địch - 1

Liverpool và Man City tạo ra một cuộc cạnh tranh chức vô địch Premier League hấp dẫn cho tới vòng đấu cuối cùng (ảnh: AP).

Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola rất có thể mất chức vô địch vào phút cuối nếu không thắng hoặc có tỷ số hòa trước đoàn quân của HLV Steven Gerrard. Đáng chú ý Gerrard là cựu danh thủ của Liverpool, nên nhiều người hâm mộ kỳ vọng chiến lược gia trẻ tuổi người Anh sẽ giúp đội bóng cũ mình ngăn Man City đăng quang ngôi vương.

Tuy nhiên, phát biểu trước thềm vòng đấu cuối cùng, HLV Jurgen Klopp khẳng định ông không bao giờ có ý định gọi điện cho Steven Gerrard để cầu cạnh cựu danh thủ Liverpool giúp ngăn Man City vô địch, thay vào đó sẽ yêu cầu các học trò của mình nỗ lực ở vòng đấu cuối với Wolves và chờ đón kết quả giữa Man City với Aston Villa.

"Steven Gerrard sẽ nghiêm túc 100% ở vòng đấu cuối, vì vậy tôi không cần thiết và không bao giờ gọi cho cậu ấy làm gì. Có thể nhiều người trong CLB có thể làm điều đó nhưng tôi thì không", HLV Klopp nói.

HLV Jurgen Klopp tuyên bố không nhờ Gerrard giúp ngăn Man City vô địch - 2

HLV Jurgen Klopp tuyên bố sẽ yêu cầu các học trò ở Liverpool nỗ lực ở trận đấu với Wolves và chấp nhận mọi kết quả giữa Man City với Aston Villa (Ảnh: Getty).

Chiến lược gia người Đức thay vào đó khẳng định ông chỉ tập trung vào việc tiếp đón đội khách Wolves, đội đã cầm hòa Chelsea vào đầu tháng này. "Man City đấu Villa là trận đấu mà tôi không quan tâm, không nghĩ đến lúc này. Tất cả những điều chúng tôi nói về trận đấu đó là hoàn toàn thiếu tôn trọng với Wolves.

Họ không muốn đến đây và bị xem là một phần trong lễ đăng quang của chúng tôi. Họ đến đây và chắc chắn muốn giành được ba điểm. Chúng tôi phải sẵn sàng cho trận đấu này chứ không phải trận khác".

Trong một thông điệp cụ thể tới Man City, Klopp nói thêm: "Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng để giành chức vô địch giải đấu. Đúng vậy, chúng tôi có đối thủ tốt nhất trong bóng đá thế giới, điều đó hơi đáng tiếc, nhưng họ có chúng tôi cạnh tranh gắt gao cũng không lấy gì làm vui. Vậy hãy cùng xem ai sẽ giành chiến thắng".

Trong khi đó, HLV Steven Gerrard (người chưa bao giờ giành chức vô địch Premier League trong 17 mùa giải khoác áo Liverpool) thừa nhận là điện thoại của mình đã "bận rộn" trong suốt tuần này khi nhiều người muốn anh giúp Liverpool bằng cách ngăn Man City vô địch ở vòng đấu cuối.

HLV Jurgen Klopp tuyên bố không nhờ Gerrard giúp ngăn Man City vô địch - 3

HLV Steven Gerrard khẳng định Aston Villa sẽ thi đấu sòng phẳng với Man City nhưng không phải vì lý do để giúp đội bóng cũ Liverpool vô địch Premier League.

"Về phía Liverpool, tôi hoàn toàn hiểu và tôn trọng những ồn ào bên ngoài và những câu hỏi đã đến với tôi trong một thời gian. Họ đang tham gia vào một cuộc đua danh hiệu, và tôi là người đã từng trải qua thanh xuân cùng CLB. Nhưng thật thất vọng khi mọi người đề cập đến sự chính trực và hướng nó về phía tôi hoặc bất kỳ cầu thủ nào của tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp mọi thứ để cố gắng và lấy điểm cho Aston Villa và những người hâm mộ của chúng tôi. Nếu điều đó chắc chắn sẽ giúp ích cho Liverpool, thật tuyệt vời. Nhưng ưu tiên của tôi là cố gắng và giành điểm cho Aston Villa.

Man City đứng đầu giải đấu là không phải bàn cãi. Họ tiến sâu ở Champions League là không phải bàn cãi. Họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới và một HLV hàng đầu, nhưng có một nhiều áp lực ở vòng đấu cuối.

Chúng tôi sẽ đến đó với sự chuẩn bị tốt nhất có thể và cố gắng gây khó khăn hết mức có thể. Tại sao? Bởi vì chúng tôi muốn ở vị trí tốt hơn vị trí thứ 14. Khi tôi thi đấu, có rất nhiều lời bàn tán về tốp 4 và trong khoảng thời gian trở thành top 6.

Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện đã trở nên khá rõ ràng là Man City và Liverpool đã là những đội mạnh nhất từ lâu rồi và có một khoảng cách đang hình thành giữa hai đội bóng này với những đội còn lại", Steven Gerrard chia sẻ trước thềm đối đầu Man City.

HLV Jurgen Klopp tuyên bố không nhờ Gerrard giúp ngăn Man City vô địch - 4

Bảng xếp hạng Premier League trước vòng đấu cuối cùng.