1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Jurgen Klopp nổi giận lôi đình, quát tháo HLV đối thủ

H.Long

(Dân trí) - HLV Jurgen Klopp đã không giữ được bình tĩnh, khi đuổi theo và quát tháo HLV Sean Dyche bên phía Burnley trong đường hầm ở cuối hiệp 1.

Đêm qua, Liverpool đã hứng chịu trận thua sốc trên sân nhà Anfield trước Burnley. Thất bại này khiến cho The Kop chấm dứt chuỗi 68 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở Premier League.

HLV Jurgen Klopp nổi giận lôi đình, quát tháo HLV đối thủ  - 1

Các cầu thủ Liverpool và Burnley xô xát cuối hiệp 1

Ở trận đấu này, lối chơi của Burnley đã tạo ra quá nhiều khó chịu cho Liverpool. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn nhưng đội bóng của HLV Jurgen Klopp lại lâm vào bế tắc.

Chính sự ức chế trong tâm lý khiến cho "cái đầu nóng" của Liverpool có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Căng thẳng đã bùng phát ở cuối hiệp 1 khi Ashley Barnes có hành vi xô xát với Fabinho của Liverpool.

Trước đó, Ashley Barnes đã phải nhận thẻ vàng và những người Liverpool cho rằng cầu thủ này xứng đáng nhận thêm 1 thẻ vàng nữa. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chỉ rút thẻ vàng với Fabinho.

HLV Jurgen Klopp nổi giận lôi đình, quát tháo HLV đối thủ  - 2
HLV Jurgen Klopp nổi giận lôi đình, quát tháo HLV đối thủ  - 3

HLV Jurgen Klopp đã đuổi theo Sean Dyche vào đường hầm và hai bên đã có cãi vã

Quyết định trên đã khiến những thành viên của Liverpool tỏ ra vô cùng tức tối. Cộng thêm ức chế sẵn có từ việc bế tắc trước lối chơi "đổ bê tông" trước Burnley đã khiến cho họ không làm chủ được mình.

HLV Jurgen Klopp đã có tranh cãi dữ dội với người đồng nghiệp Sean Dyche bên phía Burnley ngoài đường piste. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, HLV Jurgen Klopp đã đuổi theo Sean Dyche và to tiếng quát mắt. HLV của Bunley cũng đứng lại và hai bên đã cãi vã ầm ĩ.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã từ chối nói về nguyên nhân dẫn tới tranh cãi nhưng ông cũng tiết lộ rằng mình không phải là người khơi mào trước.

HLV Jurgen Klopp nổi giận lôi đình, quát tháo HLV đối thủ  - 4

HLV Jurgen Klopp không nghĩ tới ngôi vô địch ở thời điểm này

Chiến lược gia người Đức chia sẻ: "Nếu như ông ấy không đề cập tới chuyện này thì tôi cũng không nói. Nhưng tôi không phải là người khơi mào trước. Mọi thứ không có gì quá to tát".

Bên cạnh đó, HLV trưởng của Liverpool cũng thừa nhận đội nhà đang gặp khó ở cuộc đua vô địch Premier League. Ông chia sẻ: "Chúng tôi không thể nghĩ đến cuộc đua vô địch Premier League ở thời điểm này.

Điều cần làm với Liverpool là phải giải quyết mọi việc và hướng tới chiến thắng. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian. Nói chung, tôi cũng khó giải thích cho thất bại. Sau chiến thắng 7-0 trước Crystal Palace, không ai nghĩ chúng tôi sẽ theo hướng này. Toàn đội đã nỗ lực nhưng không thể giành chiến thắng".

Lúc này, Liverpool đã bị đẩy xuống vị trí thứ 4 Premier League với 34 điểm sau 19 trận, kém đội đầu bảng Man Utd tới 6 điểm.