HLV Joachim Low nói lời chia tay đội tuyển Đức trong thất vọng

Sông Lam

(Dân trí) - Ngày chia tay đội tuyển Đức của HLV Joachim Low diễn ra trong sự buồn bã khi "Cỗ xe tăng Đức" nhận thất bại 0-2 trước tuyển Anh ở vòng 1/8 Euro 2020.

Phát biểu tại buổi họp báo cuối cùng trong ngày chia tay chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Đức, HLV Joachim Low đã nhận mọi trách nhiệm về mình khi "Cỗ xe tăng Đức" sớm dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2020 sau thất bại 0-2 trước tuyển Anh.

"Tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào tập thể này. Tôi xin lỗi vì khiến người hâm mộ thất vọng và chịu trách nhiệm về việc Đức bị loại ở Euro 2020.

Chưa bao giờ dễ dàng khi gánh trên vai trọng trách này. Đức phải đương đầu với nhiều khó khăn, từ dịch bệnh cho đến các ca chấn thương. Tôi không thể xây dựng đội bóng như ý muốn. Sau 15 năm chinh chiến, tôi phần nào vui vì sẽ được lùi lại", HLV Joachim Low trải lòng.

HLV Joachim Low nói lời chia tay đội tuyển Đức trong thất vọng - 1

Joachim Low là HLV dẫn dắt một đội tuyển quốc gia lâu nhất trong lịch sử với 15 năm liên tiếp.

Tại Euro 2020, HLV Low đặt nhiều kỳ vọng khi triệu tập trở lại Thomas Muller và Mats Hummels nhưng chính 2 cầu thủ này đã khiến tuyển Đức phải sớm dừng bước ở vòng 1/8.

Tiền đạo Thomas Muller đã bỏ lỡ cơ hội mười mươi gỡ hòa cho tuyển Đức sau đường chuyền lỗi của Raheem Sterling, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống đối mặt thủ thành Pickford.

Về pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt của Muller, HLV Joachim Low nhấn mạnh ông tiếc nuối nhưng không trách học trò.

Dưới triều đại HLV Joachim Low, tuyển Đức chơi 197 trận, đạt tỷ lệ thắng 62,9%. Ông giúp "Cỗ xe tăng Đức" vô địch World Cup 2014 và Confederations Cup 2017. Bên cạnh đó, Đức về nhì ở Euro 2008 và đứng thứ ba tại World Cup 2010. Với 15 năm giữ "ghế nóng" tuyển Đức, Low là HLV có thâm niên lâu nhất từng dẫn dắt một đội tuyển trong lịch sử.

HLV Joachim Low nói lời chia tay đội tuyển Đức trong thất vọng - 2

Thất bại trước tuyển Anh ở vòng 1/8 Euro 2020 khiến ngày chia tay của HLV Joachim Low diễn ra buồn bã.

Hansi Flick, cựu HLV Bayern Munich, sẽ tiếp quản tuyển Đức từ bây giờ. Mục tiêu Liên đoàn Bóng đá Đức đặt ra cho Flick là giúp đội tuyển gỡ lại thể diện ở World Cup 2022.

"Tôi có liên lạc thường xuyên với Flick vài tháng qua. Ngay cả trong Euro 2020, chúng tôi trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn", Low chia sẻ tiếp.

Theo tờ Bild, ngoài việc HLV Joachim Low chia tay tuyển Đức thì 4 ngôi sao Toni Kroos, Ilkay Gundogan, Muller và Hummels cũng cân nhắc từ giã đội tuyển Đức sau Euro 2020.

Oliver Bierhoff, Giám đốc các đội tuyển bóng đá Đức, cho biết chưa tiếp nhận thông tin từ các cầu thủ. Tuy nhiên, cả 4 cái tên kể trên đều không còn trẻ và phải gánh vác nhiều vai trò tại CLB.

Trong khi đó, thủ môn Manuel Neuer đã 35 tuổi nhưng chưa có ý định chia tay đội tuyển. Neuer sẽ hướng đến mục tiêu góp mặt ở đội hình Đức dự World Cup 2022.