HLV Joachim Low: "Đội tuyển Đức sẽ vô địch Euro 2024"

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Joachim Low và các học trò tỏ ra thất vọng khi Đức thất bại 0-2 trước Anh ở vòng 1/8 Euro 2020, nhưng khẳng định "Cỗ xe tăng" Đức sẽ trở lại mạnh mẽ ở kỳ Euro 2024.

Sterling mở tỉ số cho tuyển Anh trước Đức

Trong trận đấu ở vòng 1/8 Euro 2020, đội tuyển Đức đã gặp thất bại 0-2 trước tuyển Anh. Đây là trận đấu mà đội tuyển Đức đã có một thế trận cân bằng trước tuyển Anh trong hầu hết trận đấu. Thế nhưng, họ đã không giữ được sự chắc chắn ở những phút cuối trận và để bộ đôi tiền đạo Raheem Sterling và Harry Kane lần lượt ghi bàn ở phút 75 và 86.

HLV Joachim Low: Đội tuyển Đức sẽ vô địch Euro 2024 - 1

Tuyển Đức thi đấu ngang tài ngang sức với tuyển Anh trong khoảng 75 phút của trận đấu.

HLV Joachim Low: Đội tuyển Đức sẽ vô địch Euro 2024 - 2

Nhưng rồi sụp đổ khi để Sterling ghi bàn.

 Đáng tiếc là tiền đạo Thomas Muller đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mười để gỡ hòa sau pha ghi bàn của Sterling và khiến Đức thua trận.

Phát biểu sau trận thua trước tuyển Anh, HLV Joachim Low cho biết: "Chúng tôi muốn giành chiến thắng, chúng tôi đã có một thế trận tốt. Đức đã có những cơ hội rõ ràng, chỉ tiếc rằng chúng tôi đã không thể tận dụng. Có một chút tiếc nuối khi giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Đức đã không diễn ra trọn vẹn, chúng tôi đã không thể đi đến trận chung kết và lên ngôi vô địch".

"Đức đang có một thế hệ cầu thủ tốt. Một số cầu thủ hiện tại sẽ ở đỉnh cao phong độ tại Euro 2024. Họ sẽ trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn và mạnh mẽ hơn. Tôi chắc rằng ở Euro 2024, Đức sẽ là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch", HLV Joachim Low khẳng định.

HLV Joachim Low: Đội tuyển Đức sẽ vô địch Euro 2024 - 3

HLV Joachim Low khẳng định tuyển Đức sẽ trở lại mạnh mẽ ở Euro 2024.

Thủ môn đội tuyển Đức Manuel Neuer chia sẻ với ARD: "Hôm nay chúng tôi có cơ hội rất lớn để vượt qua đội tuyển Anh. Tuy nhiên, chúng tôi đã không thể biến những cơ hội thành bàn thắng. Tôi rất buồn khi Đức dừng bước ở vòng 1/8, nhưng cũng xin chúc mừng đội tuyển Anh. Họ cũng rất xứng đáng có mặt ở tứ kết".

Tiền vệ Toni Kroos cho biết: "Thất bại này vô cùng cay đắng. Anh gần như không có cơ hội cho đến khi họ vượt lên dẫn trước 1-0. Màn trình diễn của chúng tôi khá ổn, nhưng chúng tôi không tận dụng tốt cơ hội bằng họ".