1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Iran dè chừng tuyển futsal Việt Nam

(Dân trí) - Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều nhưng HLV trưởng đội tuyển futsal Iran Mohammad Nazelmalsharia vẫn rất thận trọng trước cuộc đối đầu với tuyển futsal Việt Nam ở trận bán kết tối nay.

Ở giải futsal châu Á năm nay, Iran đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại vòng bảng bằng 3 trận toàn thắng trước Jordan, Trung Quốc và Iraq. Trong trận tứ kết, đoàn quân của HLV Nazemalsharia đã thắng đậm Kyrgyzstan 7-0 để vào bán kết gặp Việt Nam.

Trước thềm của giải, HLV Mohammad Nazemosharie tự tin tuyên bố mục tiêu của đội tuyển futsal Iran tại giải lần này là vị trí cao nhất. HLV này thậm chí còn nhấn mạnh việc Iran đứng thứ 2 cũng “không thể chấp nhận được”.

HLV Iran đánh giá cao sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam
HLV Iran đánh giá cao sức mạnh của tuyển futsal Việt Nam

Tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng sau khi chứng kiến tuyển Việt Nam tạo nên cơn địa chấn trước Nhật Bản ở tứ kết, chiến lược gia người Iran cũng phải dè chừng đối thủ đến từ vùng Đông Nam Á.

“Trong các trận trước đó chúng tôi đã phải cố gắng giữ sức cho các cầu thủ trụ cột và thi đấu bằng cách tận dụng các sai lầm của đối phương. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải tập trung hơn nữa vào trận đấu với Việt Nam bởi đó là khi cuộc chơi chính thức được bắt đầu”, HLV Mohammad Nazemosharie chia sẻ.

Sau trận tứ kết với Kyrgyzstan, HLV Mohammad Nazemosharia đã khẳng định rằng, mục tiêu mà đội tuyển futsal Iran hướng tới trước khi giải đấu diễn ra là lên ngôi vô địch. Vì vậy, ông và các học trò sẽ nỗ lực đánh bại mọi đối thủ, trong đó có Việt Nam.Để có thể đăng quang, Iran phải giành chiến thắng trong 2 trận đấu tiếp theo. Đối thủ trước mắt của chúng tôi sẽ là đội tuyển futsal Việt Nam”, HLV Mohammad Nazemosharie nói.

Về phần mình, vừa có chiến thắng sốc trước ĐKVĐ Nhật Bản để giành quyền vào bán kết và có vé dự World Cup, HLV Bruno Formoso của đội tuyển futsal Việt Nam tin rằng đội của mình có thể làm được nhiều hơn như thế, cụ thể là đánh bại Iran để có mặt trong trận chung kết.

“Giải đấ vẫn chưa kết thúc với chúng tôi. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đi đến trận chung kết. Chúng tôi tin mình có thể chơi tốt trong trận đấu bán kết được dự đoán hết sức khó khăn với Iran”, HLV người Tây Ban Nha khẳng định.

Quang Vinh