1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Huỳnh Đức được CĐV TPHCM hâm mộ hơn cả đội chủ nhà

Dù SHB Đà Nẵng ngăn không cho đội bóng thành phố XMXT Sài Gòn giành thắng lợi ở vòng 18 V-League, trên sân Thống Nhất, nhưng HLV của đội khách còn được hâm mộ hơn cả đội chủ nhà, bởi lẽ đấy là cái tên rất quen thuộc với khán giả TPHCM Lê Huỳnh Đức.

Sau trận đấu, nếu như xe chở đội chủ nhà Xi măng (XM) Xuân Thành Sài Gòn rời sân Thống Nhất khá dễ dàng, thì xe chở đội khách SHB Đà Nẵng lại khá khó khăn mới tách được dòng người đứng xếp hàng trước và trong sân Thống Nhất, để rời sân.

 

Hàng trăm CĐV TPHCM tập trung ngay trước cổng sân Thống Nhất không phải để phản đối đội khách, hoặc có hành vi gây khó dễ cho các thành viên của đội bóng sông Hàn, mà là để vỗ tay tán thưởng HLV bên phía SHB Đà Nẵng, ông Lê Huỳnh Đức.
 
 
HLV Lê Huỳnh Đức

HLV Lê Huỳnh Đức

 

Ngay sau khi ông Đức rời phòng họp báo sau trận đấu để tiến ra xe chở đội SHB Đà Nẵng, rất đông người hâm mộ TPHCM cố gắng đến thật gần thần tượng ngày nào của mình, để được bắt tay với Huỳnh Đức, thậm chí có người chỉ cần đụng vào người thần tượng bằng xương bằng thịt của họ đã là đủ mãn nguyện.

 

Ngay cả khi HLV Lê Huỳnh Đức của đội bóng sông Hàn đã lên xe, người hâm mộ TPHCM vẫn không ngớt dành những tràng pháo tay tán thưởng cho ông Đức, cũng như đồng thanh hô: “Huỳnh Đức, Huỳnh Đức!”.

 

Còn trong quá trình trận đấu diễn ra, khán giả TPHCM dành cho vị HLV của đội khách SHB Đà Nẵng những tràng pháo tay dài ngay cả khi ông Đức… phản ứng với trọng tài thứ tư Ngô Mạnh Cường ở đầu hiệp 2.

 

Điều đó chứng tỏ dù Lê Huỳnh Đức đã rời TPHCM khá nhiều năm để mưu sinh tại Đà Nẵng, nhưng trong lòng người hâm mộ bóng đá TPHCM, Huỳnh Đức vẫn là một biểu tượng sống mãi.

 

Những năm tháng đẹp nhất trong đời cầu thủ của Lê Huỳnh Đức là ở TPHCM, trong màu áo đội CA.TPHCM ngày trước. Trưởng thành từ đây, Huỳnh Đức giành hầu hết những vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ trong tư cách một người xuất thân từ bóng đá thành phố.

 

Với nhiều người hâm mộ TPHCM, họ vẫn mong một ngày Lê Huỳnh Đức trở lại thành phố, làm HLV cho các đội bóng tại đây. Tuy nhiên, do bóng đá TPHCM mấy năm vừa qua sa sút mạnh, cũng như Huỳnh Đức hiện có công việc quá ổn định tại Đà Nẵng, nên cựu danh thủ này vẫn chưa tính chuyện trở lại với bóng đá thành phố.

 

Có một điều đặc biệt khác là trong những lần dẫn quân SHB Đà Nẵng về đá với các đội bóng TPHCM trên sân Thống Nhất, chưa bao giờ đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức giành được chiến thắng.

 

Kim Điền