1. Dòng sự kiện:
  2. Copa America 2024

HLV Hữu Thắng phải giành HCV SEA Games 2017

(Dân trí) - Bộ VH,TT&DL vừa có chỉ đạo với VFF là phải đưa chỉ tiêu cụ thể vào trong hợp đồng sẽ ký với HLV Hữu Thắng. Theo đó, tân thuyền trưởng tuyển Việt Nam phải giành HCV SEA Games 2017 chứ không phải là phấn đấu đạt thành tích cao nhất hay thậm chí là vào tới chung kết.

Đến thời điểm này, VFF và HLV Hữu Thắng vẫn chưa thể đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Hầu hết các điều khoản trong hợp đồng này đã được hai bên thống nhất, nhưng riêng vấn đề chỉ tiêu và mức lương thì còn vướng mắc.

Sáng 23/2, đại diện Bộ VH,TT&DL - Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có cuộc làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và HLV Nguyễn Nguyễn Hữu Thắng. Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có những chỉ đạo với tổ chức này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc phải tin tưởng, tạo điều kiện tối đa cho HLV Hữu Thắng và nếu có khó khăn thì đôi bên phải cùng nhau tháo gỡ trên tinh thần thẳng thắn, vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Trong cuộc làm việc này, Bộ VH, TT&DL đã đánh giá rất cao tài năng cũng như sự uy tín của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đồng thời tin tưởng chiến lược gia này sẽ dẫn dắt thành công ĐTQG. Chính vì thế, Bộ VH, TT&DL hoàn toàn nhất trí và ủng hộ việc VFF ký hợp đồng với HLV Hữu Thắng.

Tuy nhiên, trong bản hợp đồng này, VFF và HLV họ Nguyễn cần rõ ràng những vấn đề quan trọng. Theo đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu đôi bên phải xây dựng hợp đồng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tất cả các điều khoản hợp đồng phải cụ thể, đồng thời làm rõ quyền lợi lẫn trách nhiệm của mỗi bên. hứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu VFF và HLV Hữu Thắng phải đặt chỉ tiêu cụ thể mà theo đại diện của Bộ VH-TT&DL là "phải vô địch SEA Games 2017", chứ không thể chung chung kiểu "phấn đấu lọt vào chung kết".

Trước đó, chính bầu Đức cũng tuyên bố VFF sẽ đưa ra chỉ tiêu phải giành HCV SEA Games 2017 với tân thuyền trưởng ĐTVN và U23 Việt Nam. Trong trường hợp tấm HCV không đạt được, thì chính thường trực VFF phải là người nghỉ việc trước.

Nếu HLV Hữu Thắng dám nhận chỉ tiêu cao và hoàn thành được, thì mức lương mà nhà cầm quân này sẽ cao. Tuy nhiên, hiện HLV Hữu Thắng vẫn chưa chính thức nhận chỉ tiêu mà Bộ VH, TT&DL đưa ra, nên vẫn đang gặp vướng mắc tới vấn đề tiền lương. Đó là lý do mà VFF đã phải lùi ngày ký hợp đồng sang tháng 3 để chiến lược gia xứ Nghệ có thêm thời gian suy nghĩ.

Dự kiến từ nay tới cuối tháng 2, VFF và HLV Hữu Thắng sẽ có thêm buổi đàm phán để thống nhất lại chi tiết các điều khoản trong hợp đồng trước khi tổ chức lễ ký kết và ra mắt vào đầu tháng 3.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, VFF và HLV Hữu Thắng cần có sự thảo luận kỹ càng về kế hoạch trong thời gian tới và trong đó, đặc biệt quan trọng là chỉ tiêu ở những giải đấu lớn.

Còn Vụ thể thao thành tích cao (Tổng cục TDTT) Nguyễn Trọng Hổ đã đề xuất ý kiến của mình rằng VFF trả mức lương cao cho HLV Hữu Thắng nhưng không phải được lĩnh ngay, mà chỉ được lĩnh một nửa mỗi tháng. Sau đó nếu HLV này đưa đội U23 Việt Nam đoạt HCV thì sẽ được truy lĩnh.

Theo kế hoạch, ngày 14-3, ĐT Việt Nam sẽ hội quân, chuẩn bị cho 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2018 gặp Đài Loan Trung Quốc (ngày 24/3) và Iraq (ngày 29/3). Sau màn ra mắt này, Hữu Thắng có khoảng 1 năm rưỡi chuẩn bị cho mục tiêu HCV SEA Games 2017. Nhưng trước đó, chiến lược gia xứ Nghệ sẽ phải thể hiện năng lực của mình tại AFF Cup 2016.

Hà Nguyên