1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hữu Thắng không lo lắng khi mất Công Phượng

(Dân trí) - Với chấn thương gặp phải trong trận thắng tuyển Syria, tiền đạo Công Phượng sẽ phải ngồi ngoài trong trận đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) gặp Hong Kong (Trung Quốc) chiều nay tại cúp Tứ hùng. Dù Công Phượng là cầu thủ quan trọng trong lối chơi của ĐTVN, nhưng HLV Hữu Thắng đã có nhiều phương án đối phó.

Ngay sau trận thắng Syria 2-0 tại Mỹ Đình, thầy trò HLV Hữu Thắng đã bay sang Myanmar để tham dự cúp Tứ hùng, với sự góp mặt của 3 đội bóng khác gồm nước chủ nhà Myanmar, Hong Kong và Singapore. Đây là giải đấu giúp ĐTVN hoàn thiện chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay nên HLV Hữu Thắng không đặt nặng vấn đề kết quả. Tuy nhiên, ĐTVN sẽ quyết tâm vào tới trận chung kết bởi họ chỉ phải vượt qua đối thủ không quá mạnh ở trận ra quân chiều nay.

Trong trận đấu đầu tiên theo thể thức đấu loại trực tiếp, ĐTVN sẽ đối đầu với Hong Kong, đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch. Nếu thắng, thầy trò Hữu Thắng sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Myanmar và Singapore ở trận chung kết.


Công Phượng không ra sân ở trận đấu với Hong Kong hôm nay - Ảnh: Gia Hưng

Công Phượng không ra sân ở trận đấu với Hong Kong hôm nay - Ảnh: Gia Hưng

Toàn đội đều rất hào hứng giành danh hiệu đầu tiên dưới thời HLV Hữu Thắng. Chỉ có Công Phượng là rất buồn khi gần như chắc chắn không thể tham dự giải đấu lần này. Tiền đạo đang đầu quân cho CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) đã dính chấn thương sau khi được vào sân khoảng 30 phút cuối trận thắng đội tuyển Syria của ĐTVN. Theo Công Phượng, anh chưa biết khi nào mới có thể tập luyện bình thường cùng đồng đội để chuẩn bị cho giải đấu.

Trong chiều qua, ở buổi tập đầu tiên tại Myanmar, dù ra sân cùng các đồng đội nhưng Công Phượng đã phải tập riêng với bác sĩ đội tuyển. Anh nhăn nhó mỗi khi vận động hơi nặng, chứng tỏ chấn thương của Công Phượng chưa thể hồi phục trong vài ngày tới. Thông thường với chấn thương lật cổ chân như vậy, các cầu thủ phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần.

Nếu Công Phượng không thể ra sân, HLV Hữu Thắng sẽ mất một quân bài chiến lược đủ khả năng tạo đột biến trên hàng công. Dù vậy, chiến lược gia người Nghệ An không tỏ ra lo lắng khi ĐTVN vắng Công Phượng.

“Công Phượng hiện đang bị chấn thương cổ chân sau trận đấu với đội tuyển Syria. Các bác sĩ thông báo tình trạng chấn thương của cậu ấy sau buổi tập hôm qua. Việc sử dụng cầu thủ hay không tôi luôn xem họ đạt phong độ như nào, có chấn thương gì hay không.

Công Phượng là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận thắng đội tuyển Syria. Đích thân HLV Hữu Thắng cũng dành những lời khen ngợi có cánh với chân sút này. Việc không có Công Phượng trong trận gặp Hong Kong chiều nay là điều đáng tiếc bởi HLV Hữu Thắng mục đích gọi cầu thủ này về nước khoác áo ĐTVN là trao cho anh cơ hội được cọ xát.

Về lối chơi của ĐTVN, HLV Hữu Thắng thừa nhận ông sẽ phải có những điều chỉnh trên hàng công khi không có Công Phượng. Tuyển Việt Nam thiếu một nhân tố có thể tạo đột biến nhưng những vị trí còn lại hoàn toàn có thể khỏa lấp sự thiếu vắng này. Đội trưởng Lê Công Vinh được đặt nhiều hy vọng bởi duyên làm bàn khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Tính luôn trận đấu với Syria, anh đã có 12 trận đá chính liên tiếp cùng tuyển Việt Nam, ghi 8 bàn. Dưới thời HLV Toshiya Miura hay Hữu Thắng, tiền đạo xứ Nghệ luôn là sự lựa chọn số một trên hàng tấn công.

Hà Nguyên