1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: “U19 Việt Nam thua vì thể lực, vẫn còn cơ hội đi tiếp”

(Dân trí) - U19 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước đối thủ dễ thở nhất ở bảng C là U19 Jordan. Thua trận này, cơ hội đi tiếp của của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn còn rất ít, nhưng HLV trưởng U19 Việt Nam vẫn đặt niềm tin vào các học trò sẽ làm nên bất ngờ ở hai trận đấu tới.

U19 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U19 châu Á dù đã chơi rất cố gắng nhưng việc mất tập trung của hang phòng ngự cùng với thể lực giảm sút đã nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước U19 Jordan.

Mở đầu cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra đáng tiếc bởi nếu không gặp vấn đề về thể lực, ít nhất U19 Việt Nam đã có trận hoà.


Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

“Vài ngày trước, chúng tôi không thể tập luyện gì. Sức lực của toàn đội không tốt. Nếu muốn có thể lực, bạn phải rèn luyện nhưng chúng tôi gần như không tập được gì. Vài phút cuối trận, các cầu thủ không còn sức lực. Họ chỉ còn biết đi bộ. Theo tôi, cơ hội cho 2 đội là 50-50. Trước phút 84, chúng tôi làm tốt, nhưng thật đáng tiếc khi thua bàn ở phút cuối”.

HLV Hoàng Anh Tuấn không trách học trò khi toàn đội đã chơi một trận cố gắng: “Tôi nói với cầu thủ rằng trận đầu tiên sẽ rất khó khăn về tâm lý. Bạn thấy các cầu thủ 2 bên đều chơi không tốt. Tuy nhiên, cầu thủ của tôi đã cố gắng. Chúng tôi sẽ tập trung vào trận đấu tiếp theo, làm việc nỗ lực để nuôi hy vọng lọt vào vòng sau”.

Thua trận ra quân, U19 Việt Nam muốn giành quyền vào tứ kết phải giành ít nhất 4 điểm trước hai đối thủ còn lại là Hàn Quốc và Australia. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi cả Australia và Hàn Quốc đều mạnh hơn Jordan rất nhiều. Dù vậy, HLV người Khánh Hoà vẫn tin tưởng U19 Việt Nam sẽ lách qua khe cửa hẹp.

“Thực sự là rất khó khăn cho chúng tôi. Cơ hội nhỏ, nhưng không phải là không có gì. Chúng ta cố gắng, tập trung, làm việc chăm chỉ, thì dù khó khăn nhưng vẫn còn cơ hội”, HLV Hoàng Anh Tuấn nói.

Về phần HLV Ahmed Abu Ismail U19 Jordan, cho biết: "Tôi nghĩ U19 Việt Nam là đội tốt. Cầu thủ nhanh và khéo. Bạn phải cẩn thận khi đối đầu với họ. Tên tuổi của bóng đá Việt Nam những năm gần đây khiến chúng tôi phải chuẩn bị kỹ. Chúng tôi chúc họ những điều tốt nhất thời gian tới”.

Thuỳ Anh