1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Frank Lampard lần đầu lên tiếng sau khi bị Chelsea sa thải

Sông Lam

(Dân trí) - Sau 3 tháng kể từ khi bị Chủ tịch Abramovich của Chelsea sa thải, HLV Frank Lampard đã lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc gây sốc báo giới nói trên.

Huyền thoại của CLB Chelsea là Frank Lampard đã bị sa thải chức HLV trưởng vào tháng Giêng vừa qua khi đội chủ sân Stamford Bridge liên tiếp thất bại và rớt xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Premier League, kém 5 điểm để lọt vào top 4 tham dự Champions League.

HLV Frank Lampard lần đầu lên tiếng sau khi bị Chelsea sa thải - 1

Lampard trả lời trong chương trình Hỏi và Đáp độc quyền của Willow Foundation sau 3 tháng rời Chelsea.

Người thay thế Frank Lampard là HLV Thomas Tuchel khiến người hâm mộ và báo giới đều cảm thấy sốc thời gian đó. Nhưng, lần đầu tiên phát biểu sau 3 tháng chia tay đội bóng, HLV Frank Lampard vẫn khẳng định quãng thời gian gắn bó với Chelsea là những kỷ niệm đẹp nhất.

"Tôi đã có thời gian thật tuyệt vời khi dẫn dắt Chelsea", Lampard trả lời trong chương trình Hỏi và Đáp độc quyền của Willow Foundation, một tổ chức từ thiện hỗ trợ bệnh nhi bị mắc những chứng bệnh nặng. "Đó là một khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Mọi người đều biết tôi cảm thấy thế nào về CLB này", Lampard nói.

Khi sa thải HLV Lampard, Chelsea khẳng định do kết quả và màn trình diễn của đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông đã "không đáp ứng được kỳ vọng của CLB". Chưa kể có những chỉ trích trực tiếp vào Lampard khi khẳng định đội bóng sẽ khó cải thiện thành tích khi chính bản thân của ông cũng cảm thấy bất lực về định hướng tương lai.

HLV Frank Lampard lần đầu lên tiếng sau khi bị Chelsea sa thải - 2

Chelsea trượt dài trên BXH với vị trí thứ 9, cách top 4 tới 5 điểm đã khiến HLV Lampard bị sa thải.

Chuỗi 5 trận thua trong 8 trận ở giải Premier League khiến Lampard bị sa thải ngay sau đó, mặc dù tỷ phú Roman Abramovich đã khéo léo trong việc tuyên bố chia tay huyền thoại của CLB khi khẳng định cựu tiền vệ của mình luôn là một "người đàn ông toàn vẹn tuyệt vời".

Tờ Sportsmail đã từng mô tả trong buổi chia tay, sau khi được thông báo bị sa thải, HLV Lampard đã rất buồn và không khí đội bóng cực kỳ ảm đạm.

HLV Lampard trước đó đã giúp Chelsea cán đích ở vị trí thứ 4 vào mùa giải trước, có mặt ở trận chung kết FA Cup, tạo nên những dấu hiệu đầy hứa hẹn khiến tỷ phú Abramovich không ngại chi ra số tiền khủng 230 triệu bảng để chiêu mộ các tài năng về cho CLB.

Và đó cũng là lý do khi CLB trượt dài trên BXH, Lampard đã phải rời ghế nóng vào hồi tháng giêng vừa qua.

"Từ khi giải đấu được phép trở lại, cho đến khi tôi phải rời Chelsea, đều không có người hâm mộ đến cổ vũ trên khán đài. Tôi rất nhớ họ. Từng là một cầu thủ, tôi biết người hâm mộ có ý nghĩa như thế nào ở các trận đấu", HLV Lampard trả lời một trong những lý do Chelsea thất bại là sự thiếu vắng người hâm mộ trên các khán đài.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, với việc tiêm chủng mở rộng vắc xin Covid-19, Liên đoàn bóng đá Anh cho biết các trận đấu của đội tuyển Anh tại Euro 2020 vào mùa hè này sẽ có 22.500 khán giả được phép vào sân cổ vũ. Thậm chí con số có thể gấp đôi ở các trận bán kết và chung kết.

"Khi tôi đọc được thông tin về việc khán giả được phép trở lại, thật là phấn khích. Điều đó thật tuyệt vời", Lampard nói.

HLV Frank Lampard lần đầu lên tiếng sau khi bị Chelsea sa thải - 3

HLV Lampard cho rằng khán giả được phép quay trở lại cổ vũ là tin đáng mừng nhất ở Euro 2020 vào mùa hè này

Chia sẻ về quãng thời gian bị mất việc, HLV Lampard cũng tiết lộ rằng anh đã từ chối một số lời đề nghị làm HLV của một số đội bóng. "Bóng đá đã tiêu hao cuộc đời tôi, với tư cách là một cầu thủ và sau đó là một huấn luyện viên. Không ai muốn mất việc. Nhưng khi bạn dấn thân vào nghề này, điều đó có thể xảy ra, cho dù bạn nghĩ mình giỏi đến đâu. 'Tôi đã tự cho phép mình có nhiều thời gian hơn để ở nhà nghỉ ngơi. Thật tuyệt khi được ở bên gia đình".

Tờ Sportsmail mới đây cũng tiết lộ rằng Lampard đã được Liên đoàn bóng đá Anh lựa chọn đảm nhiệm chức HLV trưởng đội tuyển U21 Anh, sau khi họ quyết định chia tay HLV Aidy Boothroyd.

Crystal Palace - Chelsea: Sau "kỳ trăng mật", Tuchel còn "lạ"?"