1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Ferguson: "70 năm lịch sử bóng đá chấm dứt vì European Super League"

(Dân trí) - HLV Alex Ferguson lên tiếng cảnh báo 70 năm lịch sử của bóng đá châu Âu sẽ chấm dứt nếu European Super League thành lập.

Đại diện của 12 CLB hàng đầu châu Âu đã cùng thống nhất thành lập siêu giải đấu European Super League vào tối 18/4 khiến bóng đá châu Âu cảm thấy hỗn loạn. 12 CLB sáng lập giải đấu bao gồm 6 "ông lớn" của Anh là Man Utd, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, 3 CLB của Tây Ban Nha là Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, 3 CLB của Italia là Juventus, AC Milan và Inter.

Trước đó, hai CLB của Đức là Dortmund, Bayern Munich cũng như Paris Saint Germain (PSG) của Pháp đã đồng ý nhưng họ bất ngờ rút lui vào phút chót. Theo mong muốn của những người khởi xướng European Super League, họ cần 15 đội bóng tham dự cố định (3 suất này đáng ra thuộc về Dortmund, Bayern Munich, PSG) và 5 CLB khác tham dự theo sự tuyển chọn vào mỗi mùa giải.

12 CLB tham dự European Super League đang nợ 5,6 tỷ bảng
 
Theo blog Swiss Ramble - trang phân tích tài chính, kinh tế bóng đá - một nguyên nhân khiến 12 CLB hàng đầu đứng ra lập Super League: Chưa tính tiền bán cầu thủ, họ đã lỗ 1,2 tỷ bảng trong mùa giải 2019/2020. Lưu ý, mùa giải trước COVID-19 chỉ ảnh hưởng đến 3 tháng cuối cùng.
 
Trong khi đó 12 CLB này đang gánh khoản nợ 5,6 tỷ bảng - gồm nợ tài chính (3,5 tỷ bảng) và nợ chuyển nhượng (2,1 tỷ bảng) theo định nghĩa của UEFA. Nếu bao gồm cả các khoản nợ khác - như nợ tiền lương nhân viên, thuế, dịch vụ và các chủ nợ khác - thì tổng nợ của 12 CLB thành lập Super League là 7,4 tỷ bảng.

Ngay lập tức, rất nhiều tên tuổi của bóng đá thế giới đã phản đối mạnh mẽ việc thành lập siêu giải đấu này. Sir Alex Ferguson nằm trong những người chỉ trích việc thành lập European Super League khi chia sẻ trên Reuters ý kiến của mình: 

"Giải đấu này sẽ chấm dứt 70 năm lịch sử của bóng đá châu Âu. Khi còn là cầu thủ cho đội bóng tỉnh Dunfermline vào những năm 1960s, hay khi dẫn dắt Aberdeen vô địch cúp châu Âu, điều đó (Champions League) giống như leo lên đỉnh Everest.

HLV Ferguson: 70 năm lịch sử bóng đá chấm dứt vì European Super League - 1

Sir Alex Ferguson phản đối việc thành lập European Super League vì làm đảo lộn lịch sử 70 năm của bóng đá thế giới

Everton đã chi 500 triệu bảng để xây SVĐ mới với tham vọng được dự Champions League. Người hâm mộ bóng đá thế giới luôn yêu thích giải đấu này. Trong triều đại của tôi ở Man Utd, chúng tôi đã 4 lần vào chung kết Champions League và đó đều là những đêm đặc biệt nhất.

Tôi không chắc Man Utd có liên quan gì tới việc thành lập giải đấu mới hay không, bởi tôi không phải một phần trong việc đưa ra quyết định".

Trong khi đó, trả lời câu hỏi của báo giới ngay sau chiến thắng của Man Utd trước Burnley, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông đã nhận được thông tin về việc thành lập siêu giải đấu châu Âu nói trên, nhưng tạm thời ông chưa đưa ra bình luận bởi cần phải xem xét kỹ thông tin cũng như thông báo chính thức từ CLB.

HLV Ferguson: 70 năm lịch sử bóng đá chấm dứt vì European Super League - 2

Huyền thoại Man Utd Gary Neville là người phản đối mạnh mẽ nhất việc thành lập siêu giải đấu European Super League

Một huyền thoại khác của Man Utd là Gary Neville được xem là người phản ứng gay gắt nhất về sự ra đời của European Super League. Danh thủ từng có gần 20 năm khoác áo Man Utd và trải qua trên 600 trận cho "Quỷ đỏ" bày tỏ: "Tôi không phản đối việc liên tục cải tổ bóng đá để nó phát triển bền vững hơn nhưng đề xuất thành lập Super League thực sự không thể chấp nhận nổi.
 
Man Utd cùng các CLB đưa ra ý tưởng đó nên tự cảm thấy xấu hổ với người hâm mộ của đội bóng6 CLB Anh tham dự đề án trên cần phải bị trừng phạt, trừ điểm thậm chí đánh tụt hạng. Tôi đã là fan Man Utd từ khi còn bé nhưng nói thật giờ bản thân tôi cảm thấy ghê tởm với họ. Và cả Liverpool nữa.

Liverpool luôn rao giảng thông điệp: 'Bạn không bao giờ bước đi một mình' (Câu tiếng Anh nguyên bản: You'll never walk alone vốn là một khẩu hiệu đầy tự hào gắn liền với tên tuổi và lịch sử đội bóng vùng Merseyside) và luôn tự nhận là CLB của mọi người, CLB của tất cả fan hâm mộ.
 
HLV Ferguson: 70 năm lịch sử bóng đá chấm dứt vì European Super League - 3

Man Utd nằm trong nhóm 6 "ông lớn" ở Premier League đồng ý tham gia sáng lập giải đấu European Super League

Còn Man Utd có truyền thống hơn 100 năm, được hình thành từ những tầng lớp lao động bình dân tại Manchester. Thế mà bây giờ bọn họ lại muốn tham gia một giải đấu chẳng có thể thống gì cả, không tồn tại sự cạnh tranh lành mạnh và không hề bị lo phải xuống hạng.

Đó là một sự sỉ nhục và chúng tôi (những người Anh) cần phải giành lại quyền quản lý các CLB hàng đầu ở đất nước này, bao gồm cả đội bóng Man Utd yêu mến của tôi. Đây là sự tham lam thuần túy.
 
Giới chủ CLB chỉ là những kẻ mạo danh và chẳng liên quan gì đến lịch sử bóng đá của Anh quốc. Cộng đồng fan ở đây đã có 100 năm tuổi, đó là những người sống, yêu bóng đá và CLB hết mình. Họ mới là đối tượng cần được bảo vệ. Bản thân tôi thu lợi lớn từ bóng đá, kiếm được nhiều tiền từ bóng đá và cũng đang đầu tư vào một CLB bóng đá.
 
Tôi không chống lại việc kinh doanh bóng đá. Nhưng cần phải có những luật lệ công bằng, những giới hạn nhất định không thể phá bỏ cho một giải đấu. Hãy để cho một CLB như Leicester phấn đấu giành chức VĐQG rồi được tham dự Champions League.

Man Utd thậm chí hiện tại còn không được dự Champions League. Arsenal và Tottenham cũng vậy. Thế mà bây giờ họ muốn sở hữu đặc quyền vĩnh viễn được mặc nhiên góp mặt ở những giải đấu hàng đầu mà chẳng cần phấn đấu gì. Đó là một sự châm biếm thảm hại, một sự sỉ nhục không thể chấp nhận nổi".
 
 
Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố sẽ làm mọi thứ để ngăn cản European Super League
 
Thủ tướng Anh - Boris Johnson đã tuyên bố sẽ làm mọi thứ để ngăn cản các đội bóng Anh tham dự siêu giải đấu châu Âu này. Ông nói: "European Super League sẽ gây tổn hại rất lớn cho bóng đá và chúng tôi không ủng hộ việc các đội bóng Anh tham dự giải đấu này". 

Ngoại trưởng Oliver Dowden nói thêm: "Chúng tôi tự hào khi Premier League trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Chúng tôi có một hệ thống các giải đấu được tổ chức khoa học và quy mô, chúng tôi sẽ chống lại tất cả những hành động phá hủy điều đó".

 Sông Lam