1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Erik Ten Hag bí mật gọi điện hỏi thăm Greenwood

Kim Anh

(Dân trí) - Mason Greenwood được cho là đã nói chuyện với HLV Erik Ten Hag của Man Utd, sau khi các cáo buộc cưỡng hiếp và hành hung chống lại tiền đạo người Anh được bãi bỏ.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết HLV Erik Ten Hag tỏ ra vui mừng sau khi tiền đạo người Anh được bãi bỏ mọi cáo buộc. Chiến lược gia người Hà Lan cho rằng việc liên hệ với Greenwood là điều đúng đắn. Trước đó, cầu thủ này cũng nối lại liên lạc với Man Utd thông qua bên thứ ba.

HLV Erik Ten Hag bí mật gọi điện hỏi thăm Greenwood - 1

HLV Erik Ten Hag gọi điện hỏi thăm tình hình cậu học trò Greenwood (Ảnh: AP).

Tờ The Sun (Ảnh) tiết lộ thêm: "Mason đã trải qua một thời gian dài với rất ít liên lạc từ Man Utd. Khi họ liên lạc với nhau, đó không bao giờ là trực tiếp mà luôn thông qua một bên thứ ba. Vì vậy, việc HLV Ten Hag gọi cho anh ấy là một bước tiến lớn và là điều anh ấy thực sự đánh giá cao.

HLV Ten Hag đã hỏi Greenwood cảm thấy thế nào về thể chất, tinh thần và nói rằng ông ấy rất vui vì các cáo buộc đã được bãi bỏ. Ông ấy nghĩ liên lạc với Mason là điều nên làm".

Lần gần nhất Greenwood ra sân cho Man Utd là từ tháng 1/2022. Hợp đồng của cầu thủ người Anh với đội chủ sân Old Trafford còn thời hạn đến tháng 6/2025. Dù được HLV Ten Hag hỏi thăm, tương lai tại Man Utd của Greenwood vẫn rất mờ mịt.

"Sau nhiều năm, phòng thay đồ của Man Utd mới lấy lại trạng thái ổn định. Vì vậy, không ai muốn có sự xáo trộn, dù là nhỏ nhất. Sự xuất hiện của Greenwood có thể gây mất tập trung cho đồng đội", tờ Daily Mail cho biết các cầu thủ Man Utd lo ngại Greenwood sẽ phá vỡ sự ổn định mà HLV Ten Hag xây dựng ở sân Old Trafford.

HLV Erik Ten Hag bí mật gọi điện hỏi thăm Greenwood - 2

Tương lai của Mason Greenwood tại Man Utd khá mờ mịt (Ảnh: AP).

Mason Greenwood bị bắt vào tháng 1/2022 với cáo buộc cưỡng hiếp và đe dọa giết người sau khi các video, hình ảnh được đăng lên mạng. Điều này dẫn đến việc Man Utd quyết định cấm thi đấu cầu thủ người Anh vô thời hạn.

Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại Greenwood đã được bãi bỏ vào tuần trước khi 12 nhân chứng từ chối hợp tác. Nhiều thông tin cho rằng người khiếu nại muốn rút lại lời buộc tội của mình kể từ tháng 4/2022.

Báo giới Anh tiết lộ Greenwood đang có ý định sang Trung Quốc để làm lại sự nghiệp trong trường hợp bị Man Utd chấm dứt hợp đồng.