1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Dương Minh Ninh: “HA Gia Lai sẽ vượt qua nỗi buồn thua Hà Nội”

(Dân trí) - Đặt mục tiêu vào tới trận chung kết cúp quốc gia nhưng HA Gia Lai đã phải dừng chân ở tứ kết, sau 2 trận hoà với tổng tỷ số 3-3 trước Hà Nội. Không đi tiếp khiến ban huấn luyện và các cầu thủ HA Gia Lai rất buồn nhưng họ vẫn còn mục tiêu khác là V-League.

“Rất tiếc trận đấu hôm nay đầu hiệp 1 toàn đội chơi tốt. Sau đó Nếu Rimario ghi bàn thì tôi nghĩ trận đấu kết thúc. Tôi nghĩ toàn đội cũng hơi buồn thôi. Nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp các em ấy cũng vượt qua. Sau lượt đi, thể lực sức khỏe của Công Phượng không tốt nên tôi để cậu ấy vào sân trong hiệp 2.


HLV Dương Minh Ninh của HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng

HLV Dương Minh Ninh của HA Gia Lai - Ảnh: Gia Hưng

Mục đích của mỗi đội có xu hướng khác nhau nhưng hướng chung là muốn bóng đá Việt Nam tốt hơn”, HLV Dương Minh Ninh của HA Gia Lai cho biết.

Cũng theo HLV Dương Minh Ninh, ông hài lòng về công tác trọng tài trận đấu này. Trong khi đó, tình huống được cho là cầu thủ HA Gia Lai câu giờ ông Ninh đã không đồng tình: “Nếu khán giả nhìn xem trận đấu rõ ràng chúng tôi không câu giờ. Có những va chạm tranh chấp cầu thủ bị đau. Hai CLB đều cống hến trận đấu đẹp


Nỗi buồn của Xuân Trường và Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

Nỗi buồn của Xuân Trường và Công Phượng - Ảnh: Gia Hưng

Cuối cùng, theo thuyền trưởng HA Gia Lai, mục tiêp của HA Gia Lai mùa này là top 5 V-League và vào chung kết cúp quốc gia nhưng đã không hoàn thành sau khi hoà Hà Nội 1-1 trận lượt về. Phía trước toàn đội sẽ tập trung cho sân chơi V-League.

Trong khi đó, HLV phó Văn Sỹ Sơn của Hà Nội khẳng định đội bóng của mình giành vé đi tiếp xứng đáng ở bán kết Cúp Quốc gia - Sư tử trắng 2018, thậm chí nếu may mắn Hà Nội đã có bàn thắng trong hiệp 1.

“Đây là trận đấu hấp dẫn, hai đội chơi cống hiến, đẹp mắt, kết quả cũng xứng đáng với chúng tôi.

Thực sự tôi rất vui khi hôm nay đóng vai người thay thế đã giúp cho đội nhà giành được kết quả tốt, giành vé vào chơi trận bán kết cúp quốc gia. Thực sự trước trận tôi có chút áp lực và tâm lý, nhưng đã được giải tỏa hoàn toàn khi trận đấu kết thúc. Trận này, anh Chu Đình Nghiêm cũng không hề chỉ đạo tôi từ khán đài hay qua điện thoại.


Quang Hải chia sẻ niềm vui với cổ động viên nhà sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh: Gia Hưng

Quang Hải chia sẻ niềm vui với cổ động viên nhà sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh: Gia Hưng

Tất nhiên, sự vắng mặt của Thành Lương và anh Chu Đình Nghiêm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của toàn đội. Nhưng đội bóng được xây dựng trên cơ sở gần 30 người nên những người thay thế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", ông Sơn nói.

Hà Nguyên