1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Đức Thắng: "Trọng tài đã làm hỏng trận đấu"

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Bình Định cho biết ông chấp nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài, Nhưng theo quan điểm cá nhân, ông không thể không phản ứng vì quả phạt đền oan.

Tình huống xảy ra ở trận CLB Bình Định gặp HA Gia Lai trên sân Pleiku tối 28/10 ở vòng 22 Night Wolf V-League 2022. Phút 90, tiền vệ Trần Minh Vương của HA Gia Lai lao vào khu vực 16m50 của CLB Bình Định rồi té ngã.

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ cho HA Gia Lai hưởng phạt đền. Dù vậy, các cầu thủ Bình Định phản ứng dữ dội, vì họ cho rằng họ chưa phạm lỗi với Trần Minh Vương.

HLV Đức Thắng: Trọng tài đã làm hỏng trận đấu - 1

Trận đấu giữa Bình Định và HA Gia Lai diễn ra khá căng thẳng và nhiều tranh cãi (Ảnh: Minh Trần).

Từ chấm 11m, Vũ Văn Thanh bên phía HA Gia Lai thực hiện thành công, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang.

Kết quả hòa này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường đua vô địch của đội Bình Định. Chính vì thế, sau trận, các thành viên đội bóng đất Võ phản ứng rất mạnh. Kết quả HLV Nguyễn Đức Thắng bị thẻ đỏ.

Bản thân HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Tôi chấp nhận thẻ đỏ, tôi cũng cho rằng tôi bị thẻ đỏ là đúng. Nhưng tôi phải phản ứng, không chỉ vì 2 quả phạt đền (ngoài tình huống phạt đền ở phút 90, HA Gia Lai còn được hưởng một quả phạt đền khác ở phút 16, nhưng Công Phượng thực hiện không thành công), các tình huống khác, chúng tôi cũng mất lợi thế".

"Chúng tôi đang đua tranh ngôi vô địch, những người làm bóng đá như chúng tôi đều muốn xây dựng đội bóng tốt. Đội Bình Định muốn cống hiến nhưng trọng tài đã làm hỏng trận đấu, làm mất đi vẻ đẹp của bóng đá" - HLV Nguyễn Đức Thắng bực dọc phát biểu thêm.

HLV Đức Thắng: Trọng tài đã làm hỏng trận đấu - 2

Bị HA Gia Lai cầm hòa, Bình Định hụt bước trong cuộc đua đến ngôi vô địch (Ảnh: Minh Trần).

Cũng từ những tình huống xảy ra trong trận đấu với HA Gia Lai vừa kết thúc, HLV Nguyễn Đức Thắng nói về việc cần thiết phải có công nghệ VAR tại V-League.

Vị HLV trưởng đội Bình Định lên tiếng: "Ngày xưa, chuyên môn của giới trọng tài tốt hơn bây giờ. Các đội bóng hiện chờ công nghệ VAR, chứ khả năng chuyên môn, tâm lý, trình độ của trọng tài chưa tốt".

"Ở trận này, trọng tài luôn chờ cơ hội để thổi phạt có lợi cho HA Gia Lai. Riêng quả phạt đền thứ 2, tôi phải dùng từ họ tặng cho HA Gia Lai. Công tác trọng tài có quá nhiều vấn đề. HA Gia Lai là một đội bóng giỏi, họ hoàn toàn có thể trụ hạng ở trận tiếp theo, sao lại cần đến sự ưu ái của trọng tài?" - HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn chưa hết bức xúc.

Trong khi đó, HLV Kiatisuk của HA Gia Lai nói: "Chúng ta cần tôn trọng quyết định của trọng tài, bản thân HA Gia Lai ở những trận đấu đã qua cũng đã bị khước từ nhiều tình huống đáng được hưởng phạt đền của Văn Toàn".

"Bình Định có mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch, chúng tôi có mục tiêu chấm dứt mạch trận chưa thắng. Trước mắt, HA Gia Lai còn 4 trận đấu nữa tại V-League và đó đều là những trận đấu rất căng thẳng" - vẫn là lời của HLV Kiatisuk Senamuang.