1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV đội tuyển Thái Lan đánh giá Việt Nam là đối thủ lớn nhất

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang web của LĐBĐ Đông Nam Á, HLV đội tuyển Thái Lan, Milovan Rajevac khẳng định Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất ở AFF Cup 2018.

Đội tuyển Thái Lan bước vào AFF Cup 2018 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Trước thềm giải đấu, HLV Milovan Rajevac của Thái Lan đã đánh giá Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất ở giải đấu sắp tới.


HLV Milovan Rajevac cho rằng Thái Lan vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018

HLV Milovan Rajevac cho rằng Thái Lan vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018

Phát biểu trên trang web của LĐBĐ Đông Nam Á, HLV Milovan Rajevac cho biết: “Sẽ rất khó để nắm rõ tình hình phong độ của các đối thủ ở thời điểm này. Dù vậy, theo quan điểm của tôi, Việt Nam chính là đối thủ lớn nhất của Thái Lan ở AFF Cup 2018.

Tất nhiên, những đội bóng khác cũng sở hữu sức mạnh của riêng mình. Ngay ở vòng bảng, chúng tôi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như Indonesia, Singapore, Philippines. Ngoài ra, Malaysia cũng đáng gờm.

Dù vậy, chúng ta đều thấy Việt Nam chính là đối thủ khó khăn nhất của Việt Nam. Họ các giải VĐQG chất lượng, những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng và đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi ở lứa trẻ. Đó rõ ràng là đội bóng có tương lai xán lạn”.

Ở AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan không có sự phục vụ của 4 trụ cột là Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và Kawin Thamsatchanan. Đó đều là những cầu thủ đang chơi bóng đỉnh cao ở Nhật Bản và Bỉ.

Thế nhưng, HLV Milovan Rajevac vẫn tự tin vào sức mạnh của Thái Lan: “4 cầu thủ này đều là những cái tên xuất sắc nhưng Thái Lan vẫn còn nhiều tài năng đáng trông chờ. Chúng tôi có thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.

Dù sự vắng mặt của 4 ngôi sao khiến cho Thái Lan tổn thất lớn nhưng chúng tôi vẫn là đội bóng mạnh nhất. Thái Lan vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup 2018. Các cầu thủ khác sẽ được trao cơ hội ở giải đấu sắp tới. Nếu thi đấu tốt, họ hoàn toàn có thể có suất tham dự Asian Cup 2019.

Trước thời AFF Cup 2018, Thái Lan sẽ có các trận đấu giao hữu với Hong Kong và Trinidad&Tobago. Họ sẽ bắt đầu giải đấu với đối thủ Timor Leste vào ngày 9/11. Sau đó là các trận đấu với Indonesia (17/11), Philippines (21/11) và Singapore (25/11).

H.Long