1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Đinh Cao Nghĩa: “Than Quảng Ninh quyết chặn đứng B.Bình Dương”

(Dân trí) - HLV trưởng CLB Than Quảng Ninh tự tin vào khả năng gây bất ngờ của đội nhà, trước đối thủ đang dẫn đầu BXH B.Bình Dương chiều nay.

Bình Dương đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại V.League với thành tích toàn thắng từ đầu mùa. Trải qua 4 trận đấu, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã ghi được 14 bàn thắng, để lọt lưới 5 bàn và ngự trị ngôi đầu BXH V-League.

Ở vòng đấu diễn ra hồi giữa tuần, dù gặp phải lối đá khá rắn của SLNA nhưng Bình Dương vẫn biết cách vượt qua khó khăn. Đó là trận đấu mà họ chỉ có thể ghi được một bàn thắng nhưng chừng đó là quá đủ để khẳng định bản lĩnh của những nhà đương kim vô địch.

Quảng Ninh quyết chặn đà hưng phấn của B.Bình Dương

Quảng Ninh quyết chặn đà hưng phấn của B.Bình Dương

Đang có phong độ cực kỳ ấn tượng, nhưng chính việc B.Bình Dương thắng hết đội này tới đội khác khiến cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải năm nay kém đi sự hấp dẫn. Chính vì thế, cả V-League đang chờ xem đội nào sẽ cản bước được B.Bình Dương, tạo bước ngoặt cho cục diện trong cuộc đua ngôi vương.

Sau 4 vòng đấu, Than Quảng Ninh dù không được đánh giá quá cao, nhưng lại đang là đối thủ có khả năng sẽ tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch.

Là một trong số những đội bóng hiếm hoi đánh bại được nhà vô địch B.Bình Dương ở mùa trước, vì thế không có gì là ngạc nhiên khi Than Quảng Ninh đang được giới chuyên môn đánh giá sẽ là “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.

Sau khi được đảm bảo nguồn lực tài chính mùa này, Than Quảng Ninh bên cạnh việc giữ chân thành công những trụ cột như Hải Huy, Bật Hiếu, Trọng Nghĩa, Minh Tuấn còn được bổ sung thêm đáng kể về mặt lực lượng với bộ tứ Nguyễn Quang Hải, Hoàng Danh Ngọc, Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân cùng tiền đạo nhập tịch Đinh Hoàng Max và bộ đôi ngoại binh Jhonathan Bernardo-Kizito.

Khá bất ngờ khi đội bóng đất Mỏ mùa giải năm nay mua sắm nhiều thứ 2 trên thị trường chuyển nhượng (chỉ sau B.Bình Dương). Kể từ đầu giải đến nay, ngoại trừ cú sảy chân trên sân nhà trước Hà Nội T&T, đội bóng đất Mỏ đang chơi khá thành công với 3 chiến thắng và đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Với thành tích toàn thắng trên sân khách, cùng đội hình chất lượng khá tốt, nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng, Than Quảng Ninh đủ sức chặn đứng chuỗi trận toàn thắng của B.Bình Dương.

Trước chuyến làm khách tại đất Thủ, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa đang rất tự tin và háo hức đối đầu với đội bóng của HLV Lê Thụy Hải.

Về lối chơi, theo HLV Đinh Cao Nghĩa, sự quyết liệt, vây ráp, không ngại va chạm của SL Nghệ An trong trận đấu vòng trước với B.Bình Dương chính là sự gợi ý tuyệt vời và củng cố niềm tin cho Than.Quảng Ninh. Nhiệm vụ hàng đầu của đội bóng đất Mỏ là vô hiệu hóa Moses-chân sút được xem là “chìa khóa vàng” của B.Bình Dương.

Bernardo, Hồng Quân, Hoàng Max và Quang Hải sẽ là những đối trọng với hàng công B.Bình Dương. Và người châm ngòi cho các họng pháo chính là Hải Huy, cầu thủ chơi tuyệt hay trong những trận đấu vừa qua.

“B.Bình Dương mạnh hơn chúng tôi mọi mặt, lại có lợi thế sân nhà, nhưng Than Quảng Ninh hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ trong trận đấu chiều nay. Toàn đội đã sẵn sàng vào trận và hãy chờ xem chúng tôi thi đấu như nào trước nhà đương kim vô địch”, HLV Đinh Cao Nghĩa tự tin nói.

Hà Nguyên