HLV Deschamps: "Argentina và Messi khác hẳn so với World Cup 2018"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cách đây 4 năm, Pháp và Argentina từng đụng độ ở vòng 1/8. Khi hai đội chuẩn bị chạm trán nhau trận chung kết World Cup 2022, HLV Didier Deschamps khẳng định đối thủ đã khác hẳn.

Ngay sau khi vượt qua Morocco 2-0 trong trận bán kết World Cup 2022, HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp đã sớm nghĩ đến việc phong tỏa Messi bên phía Argentina trong trận chung kết. 

"Chúng tôi sẽ làm tất cả để hạn chế tầm ảnh hưởng của Messi. Tôi biết đội tuyển Argentina sẽ làm điều tương tự với các cầu thủ của tôi. Đây không phải là đội Argentina mà chúng tôi đối mặt 4 năm trước" - HLV Didier Deschamps nói thêm.

HLV Deschamps: Argentina và Messi khác hẳn so với World Cup 2018 - 1

HLV Didier Deschamps khẳng định Argentina của Messi mạnh hơn so với chính đội này cách đây 4 năm (Ảnh: AP).

Cách đây 4 năm, đội tuyển Pháp vượt qua Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên đất Nga, với tỷ số 4-3. Đó là giải đấu mà Argentina yếu hơn bây giờ.

Còn với đội Pháp của HLV Deschamps, sau khi vượt qua Argentina ở đầu vòng đấu knock-out, Pháp tiến thẳng một mạch đến ngôi vô địch World Cup năm đó và giành danh hiệu vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử nền bóng đá nước này.

Tuy nhiên, trận chung kết với Argentina ngày 18/12 tới đây được dự đoán khó hơn nhiều cho đội Pháp, so với lần đụng độ giữa đôi bên năm 2018. Theo HLV Deschamps, Argentina thay đổi nhờ Messi đã thay đổi đáng kể so với kỳ giải cách đây 4 năm. Siêu sao người Argentina ở World Cup 2022 chơi hay hơn hẳn chính anh ở kỳ World Cup gần nhất.

HLV Deschamps: Argentina và Messi khác hẳn so với World Cup 2018 - 2

Messi đang có kỳ World Cup hay nhất trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Vị HLV trưởng đội tuyển Pháp chia sẻ: "Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới, hay chí ít cũng nằm trong số những người xuất sắc nhất, cậu ấy đã chơi rất hay kể từ đầu giải".

"4 năm trước khác bây giờ, cậu ấy xuất phát ở một vị trí khác so với những gì mà chúng tôi từng tưởng tượng về cậu ấy. Hiện tại, Messi rất khác, cậu ấy chơi như một tiền đạo thực thụ, cậu ấy có rất nhiều sự tự do để sáng tạo. Messi luôn chạm bóng rất nhiều, cậu ấy trông rất sung sức" - HLV Didier Deschamps khẳng định.

Tính cho đến trước trận chung kết World Cup 2022, Messi đã có 5 bàn thắng, cạnh tranh trực tiếp danh hiệu vua phá lưới với tiền đạo đội tuyển Pháp Kylian Mbappe (hiện cũng có 5 bàn).

Ngoài ra, Messi còn là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Đối thủ lớn nhất cạnh tranh giải thưởng cầu thủ hay nhất World Cup 2022 với Messi đến lúc này cũng là ngôi sao bên phía đội tuyển Pháp Mbappe.

HLV Deschamps: Argentina và Messi khác hẳn so với World Cup 2018 - 3