HLV Deschamps thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch World Cup

Sông Lam

(Dân trí) - HLV Didier Deschamps bày tỏ niềm vui sau khi tuyển Pháp đánh bại Morocco ở trận bán kết với tỷ số 2-0 và ông khẳng định sẽ nỗ lực theo đuổi mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch vào ngày 18/12.

Tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công chức vô địch World Cup (thành tích từng được Brazil lập được vào năm 1962) sau khi vượt qua hiện tượng Morocco ở trận bán kết rạng sáng ngày 15/12 (giờ Việt Nam).

Mọi chuyện có thể rất khác nếu như Morocco không bỏ lỡ một cơ hội lớn san bằng tỷ số hòa 1-1 ngay trước khi Pháp có bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của Kolo Muani ở phút 79.

HLV Deschamps thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch World Cup - 1

Tuyển Pháp đánh bại Morocco ở bán kết với tỷ số 2-0 (Ảnh: Reuters).

"Chiến thắng không bao giờ là dễ dàng nhưng đó là một niềm vui," HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps, người đã dẫn dắt Les Bleus vào trận chung kết thứ hai liên tiếp chia sẻ niềm vui ở buổi họp báo sau trận đấu. 

HLV Deschamps thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch World Cup - 2

HLV Didier Deschamps cảm thấy xúc động sau khi tuyển Pháp vượt qua Morocco để có mặt ở trận chung kết với Argentina (Ảnh: AP).

"Chúng tôi sẽ theo đuổi danh hiệu vào ngày 18/12. Chúng tôi sẽ tận hưởng thời gian. Tôi nói điều này với nhân viên và các cầu thủ của mình. Hãy tận dụng mọi khoảnh khắc trong ngày để thực sự đánh giá cao và tận hưởng khoảnh khắc đó. Chúng tôi chỉ còn cách danh hiệu thế giới đúng một trận đấu nữa mà thôi", HLV Didier Deschamps nhấn mạnh.

Nếu đánh bại Argentina ở chung kết World Cup vào cuối tuần này, HLV Deschamps sẽ có lần thứ 3 nếm trải cảm giác vô địch thế giới cùng tuyển Pháp, sau hai lần trước trên cương vị HLV và cầu thủ.

Tiền đạo Olivier Giroud cũng chia sẻ niềm vui trước ngưỡng cửa trận chung kết để đời cuối cùng trong sự nghiệp: "Khi bạn còn là một đứa trẻ và bắt đầu chơi bóng, bạn phải nắm lấy cơ hội của mình. Đừng đánh giá tôi bằng thành công mà bằng bao nhiêu lần tôi bị đánh gục và đứng dậy.

'Bạn không thua, bạn chỉ học hỏi. Bạn cần sử dụng những khoảnh khắc tồi tệ đó để đạt được mục tiêu. Điều quan trọng nhất là nhìn thấy những ngôi sao trong mắt mọi người khi bạn ăn mừng và giành chiến thắng".

"Bạn là cả đất nước ở phía sau bạn, đất nước của bạn, bạn bè của bạn. Tôi cảm thấy rất tự hào, đó là một giấc mơ trở thành sự thật. Tôi muốn giành được nhiều danh hiệu hơn nữa", Oliver Giroud nói thêm.

HLV Deschamps thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch World Cup - 3

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina là cuộc so tài giữa hai ngôi sao Kylian Mbappe và Lionel Messi (Ảnh: AP).

Kolo Muani, người ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Pháp trước Morocco, cũng có phát biểu đầy xúc động sau trận. "Thật kỳ diệu, tôi không có từ nào để diễn tả sau bàn thắng của mình. Chúng tôi phải tự tạo cho mình động lực để đi hết con đường. Tôi vẫn còn trong một giấc mơ, tôi cảm thấy thật khó để thức dậy", Muani nói.

Như vậy trận chung kết sẽ là cuộc so tài giữa Lionel Messi và Kylian Mbappe - những người đồng đội ở Paris Saint Germain, khi cả hai đều đã ghi 5 bàn thắng và cạnh tranh gắt gao danh hiệu "Vua phá lưới" vào 3 ngày tới.

Theo siêu máy tính FiveThirtyEight, tuyển Argentina được đánh giá cao hơn một chút để giành chức vô địch trước Pháp, với tỷ lệ 53% so với 47%.

HLV Deschamps thể hiện khát vọng bảo vệ chức vô địch World Cup - 4