HLV Croatia chơi đòn tâm lý với Messi, đọc ra điểm yếu của Argentina

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận bán kết World Cup 2022 (02h00 ngày 14/12), HLV Zlatko Dalic bên phía Croatia cho biết ông nắm rõ Messi và nhìn ra được nhược điểm của Argentina.

Zlatko Dalic cũng là HLV Croatia khi đội bóng này lọt vào chung kết World Cup 2018. Trên hành trình tiến vào chung kết cách đây 4 năm, đội bóng của HLV Dalic từng thắng đậm Argentina của Messi đến 3-0 ở vòng bảng.

Lần này, HLV Zlatko Dalic tin rằng ông và các học trò có thể thắng Argentina thêm lần nữa, ông nói: "Chắc chắn chúng tôi cần phải đề phòng Messi, nhưng không phải theo phương thức một kèm một".

HLV Croatia chơi đòn tâm lý với Messi, đọc ra điểm yếu của Argentina - 1

HLV Dalic tuyên bố sẽ khống chế Messi trong trận bán kết đêm nay (Ảnh: Getty).

"Ở lần gặp nhau trước đây tại World Cup 2018, chúng tôi cũng không làm điều đó. Các cầu thủ Croatia biết Messi di chuyển như thế nào, chơi bóng như thế nào. Chìa khóa cho thành công của chúng tôi trong phòng ngự sẽ là tính kỷ luật. Croatia không có gì phải sợ Messi, nếu như chúng tôi làm được những gì từng làm trước Brazil" - HLV Zlatko Dalic nói thêm.

Phương thức mà Croatia từng dùng để thắng Brazil ở tứ kết, theo quan điểm của HLV Zlatko Dalic, đó là áp sát các cầu thủ của đội bóng 5 lần vô địch thế giới, gây áp lực mạnh, không cho Neymar và các đồng đội có khoảng trống để hoạt động.

Quan trọng hơn nữa, HLV Zlatko Dalic tiết lộ ông nhìn thấy nhược điểm của Argentina, chỉ không nói cụ thể đó là nhược điểm gì.

HLV Croatia chơi đòn tâm lý với Messi, đọc ra điểm yếu của Argentina - 2

Ông Dalic cũng nhìn ra điểm yếu chống bóng bổng kém của Argentina (Ảnh: Getty).

HLV Dalic lên tiếng: "Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết lối chơi của Argentina. Trong lối chơi này, Messi chắc chắn là trụ cột của họ, cậu ấy là một nhân vật tuyệt vời để gánh vác đội tuyển quốc gia. Argentina cũng có những gương mặt trẻ, rất tài năng và đầy nguy hiểm".

"Tuy nhiên, Argentina cho thấy họ dễ bị tổn thương như thế nào trong trận gặp Hà Lan. Họ dẫn trước 2-0 nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2. Chúng tôi sẽ tập trung 100% vào trận đấu phía trước" - vẫn là lời của vị HLV trưởng đội tuyển Croatia.

Cùng với Pháp, Argentina là một trong hai đội để thủng lưới nhiều nhất trong số các đội vào bán kết World Cup 2022 (5 bàn, bình quân thủng lưới một bàn/trận).

Ở hai trận đấu gần nhất thuộc giai đoạn knock-out, Argentina hai lần dẫn trước các đội Australia và Hà Lan cùng với cách biệt 2-0, nhưng sau đó họ suýt thua ngược trước cả hai đội này (suýt bị Australia gỡ hòa ở khoảnh khắc cuối trận, bị Hà Lan san bằng tỷ số 2-2, sau đó thắng bằng luân lưu).

HLV Croatia chơi đòn tâm lý với Messi, đọc ra điểm yếu của Argentina - 3