1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV CLB Công An Hà Nội lên tiếng về tin đồn sắp mất việc

Kim Anh

(Dân trí) - HLV Paulo Foiani khẳng định các cầu thủ CLB Công An Hà Nội vẫn đang làm rất tốt công việc của mình và ông không quan tâm tới những tin đồn đội bóng thay HLV trưởng.

"Tôi không lo lắng gì. Tôi tin tưởng vào những việc tôi đang làm. Ví dụ như trận trước chúng tôi thắng Khánh Hòa và trận đấu này hòa Hải Phòng. Trong bóng đá, ở đâu cũng muốn hướng tới chiến thắng và khi bạn không làm được điều đó thì sẽ gặp những áp lực. Nhưng trong nghề này, áp lực là chuyện bình thường", HLV Paulo Foiani khẳng định ở cuộc họp báo sau trận đấu Công An Hà Nội - Hải Phòng ở vòng 5 Night Wolf V-League 2023.

HLV CLB Công An Hà Nội lên tiếng về tin đồn sắp mất việc - 1

CLB Công An Hà Nội mở tỷ số trước ở trận đấu với Hải Phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trước đó, xuất hiện nhiều tin đồn HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin tái xuất ở V-League sau 2 tháng chia tay đội tuyển Việt Nam. Trong phát biểu gần nhất, HLV Park Hang Seo cũng đã xác nhận thông tin đang làm việc với đại diện CLB Công An Hà Nội nhưng tất cả chưa có gì là rõ ràng.

Đánh giá về trận hòa Hải Phòng 1-1, HLV Paulo Foiani cho biết: "Trong bóng đá, đối phương luôn tìm cách ngăn cản cơ hội của đối phương và hôm nay Hải Phòng đã làm thế.

Ở trận này, những quyết định cuối cùng của các cầu thủ vẫn chưa tốt nên chưa thể ghi được nhiều bàn thắng hơn. Hải Phòng mạnh nhưng hôm nay chúng tôi chơi tốt hơn. Còn về cá nhân thì tôi ấn tượng với Hải Huy và ngoại binh của họ.

HLV CLB Công An Hà Nội lên tiếng về tin đồn sắp mất việc - 2

Thủ môn Patrik Lê Giang nhận bàn thua và Công An Hà Nội bị chia điểm tại Hàng Đẫy (Ảnh: Tiến Tuấn).

Chúng tôi cũng mất những cầu thủ quan trọng như Văn Đức, Fred vì những ca chấn thương không may mắn nên cũng gặp nhiều khó khăn. Khi Văn Đức chấn thương thì Văn Đô vào và chơi tốt và có bàn thắng. Sự tự tin của cậu ấy đã tăng lên và điều đó tốt cho đội bóng của chúng tôi. Tôi cũng rất thích phong cách chơi bóng của cậu ấy".

Trong khi đó, chia sẻ sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Tôi hài lòng vì thi đấu trên sân khách rất khó khăn nên ngay từ đầu đội chỉ đặt mục tiêu có một điểm. Và sau trận, đội đã làm được điều đó nên tôi hài lòng. Về các quyết định của trọng tài thì tôi cũng không bàn luận gì.

Khi Hải Phòng mất Mạnh Dũng ở vị trí tiền vệ trung tâm ở trận Nam Định thì tôi có dùng Xuân Trường nhưng cậu ấy chưa đảm bảo được thể lực. Vì thế, tới trận này, tôi quyết định dùng Xuân Trường trong khoảng 30 phút cuối. Trước đó tôi muốn dùng Bicou để gia cố chất thép ở hàng tiền vệ. 

HLV CLB Công An Hà Nội lên tiếng về tin đồn sắp mất việc - 3

Xuân Trường đã có màn thể hiện tốt trong màu áo Hải Phòng (Ảnh: Tiến Tuấn).

Hôm nay, tôi tạm hài lòng về Xuân Trường. Cậu ấy vào luân chuyển được bóng giúp lối chơi của đội mềm mại hơn. Khi lối chơi của đội bóng mất sức rất nhiều nên tôi quyết định sử dụng Hữu Sơn và Việt Hưng trong 60 phút đầu sau đó tung 2 cầu thủ Minh Dĩ và Tuấn Anh vào sân. Minh Dĩ có hạn chế về tầm vóc nhưng khéo léo. Tôi làm việc với cậu ấy lâu rồi nên tôi hiểu rõ cậu ấy".