1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Batista hết lời ngợi khen trò cưng Messi

(Dân trí) - Bị báo giới và cả CĐV nhà “vùi dập” sau 2 trận đầu toàn hòa, thầy trò Batista đã có câu trả lời đanh thép khi đè bẹp Costa Rica đến 3-0 để giành quyền đi tiếp. Kết quả này khiến vị HLV người Argentina cùng các học trò Messi, Aguero rất hạnh phúc.

Với các CĐV và cả các cầu thủ Argentina họ như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Cuối cùng điều tệ hại nhất đã không xảy ra bởi Messi và Aguero đã tỏa sáng. Sau 2 tuần sống trong áp lực ghê gớm từ báo giới, giờ đây các “vũ công tango” đã tìm lại được sự hưng phấn để những đôi chân lại lả lướt điệu nghệ trên mặt cỏ.

HLV Batista hết lời ngợi khen trò cưng Messi - 1
Messi và đồng đội đã có một chiến thắng tưng bừng
 

Công đầu trong chiến thắng đậm đà 3-0 này không phải thuộc về Aguero, người đã lập cú đúp mà là của Messi. Ngôi sao đang khoác áo Barcelona đã có một buổi tối thăng hoa với rất nhiều đường chuyền đẳng cấp, đặt các tiền đạo vào tư thế không thể thuận lợi hơn. 2 trong số đó đã được Aguero và Di Maria chuyển hòa thành bàn thắng. Dù không ghi bàn nhưng chính “El Pulga” mới là người được bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Batista tấm tắc ngợi khen tinh thần vượt khó của học trò. “Cậu ta đã có một trận đấu xuất sắc. Trước trận đấu chúng tôi đã nói rất nhiều về những cảm xúc và các cá nhân trong đội. Chúng tôi cần nhanh chóng tìm lại sự tự tin. Lionel biết cách vượt lên những tình huống như vậy. Cậu ấy có bản lĩnh thật tuyệt vời”.

Để có được chiến thắng này, Batista đã có không ít thay đổi về chiến thuật để giúp đội nhà chơi thanh thoát hơn. “Chúng tôi đã cố gắng tăng độ nhuần nhuyễn cũng như quân số trong các đợt tấn công. Tâm lý thi đấu của toàn đội cũng được thay đổi để họ có thể cầm bóng mà không bối rối và tăng cường tính tổ chức”.

Tiền đạo Aguero cũng ca ngợi những phẩm chất kỹ thuật và vai trò của Messi. “Leo có vai trò rất quan trọng với chúng tôi. Bất cứ khi nào có bóng mọi người đều sẵn sàng chuyền cho cậu ấy”. Về phần mình, Messi bày tỏ sự tri ân tới các CĐV sau những tràng pháo tay họ dành cho toàn đội ở cuối trận.

“Chúng tôi luôn muốn có được sự yêu mến từ các CĐV. Giờ đây toàn đội sẽ bắt đầu một giai đoạn mới tại giải đấu này. Chúng tôi sẽ làm tất cả vì Argentina”.

Hoàng Tùng