1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

HLV Ấn Độ tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - HLV Igor Stimac của đội Ấn Độ đánh giá cả đội tuyển Việt Nam lẫn Singapore đều là những đội bóng mạnh. Ấn Độ quyết giành chiến thắng tại giải tam hùng quốc tế chuẩn bị khai diễn.

Phát biểu ngay sau khi đến Việt Nam dự giải bóng đá tam hùng quốc tế tại TPHCM, HLV Igor Stimac (người Croatia) của đội Ấn Độ nói: "Chúng tôi muốn tận dụng những ngày FIFA Day để giúp các cầu thủ có cơ hội cọ xát. Việt Nam và Singapore là những đội bóng tuyệt vời, là đối thủ rất tốt để các cầu thủ của tôi tích lũy kinh nghiệm".

"Đặc biệt đội tuyển Việt Nam có rất nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Hiện tôi không thể nói giữa Việt Nam và Singapore đội nào mạnh hơn, vì sức mạnh của từng đội còn phụ thuộc vào phong độ của họ ở thời điểm họ thi đấu nữa. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng tại giải năm nay", HLV Igor Stimac nói thêm.

HLV Ấn Độ tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam - 1

HLV Igor Stimac của đội Ấn Độ (Ảnh: Hữu Khoa).

Về thành phần của đội tuyển Việt Nam, HLV Igor Stimac chú ý đến tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người mà ông cho rằng sẽ giúp bóng đá Việt Nam phát triển, nhờ việc xuất ngoại sang châu Âu thi đấu. 

Vị HLV người Croatia nói: "Thường thì tôi chỉ tập trung vào đội của mình trước mỗi trận đấu. Nhưng về đội Việt Nam, tôi cho rằng giữa các bạn và tuyển Ấn Độ có một số nét tương đồng, nhất là về lối chơi kỹ thuật".

"Tôi biết một cầu thủ Việt Nam vừa ký hợp đồng với CLB thuộc giải Ligue 2 của Pháp (Quang Hải). Đây là bước tiến tốt để bóng đá Việt Nam phát triển trong tương lai. Dĩ nhiên việc thi đấu tại châu Âu không dễ dàng cho các cầu thủ châu Á", HLV Igor Stimac nói thêm.

HLV Ấn Độ tuyên bố sẽ giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam - 2

HLV Igor Stimac thừa nhận ông ưu tiên cho các cầu thủ trẻ có cơ hội được ra sân tại giải lần này (Ảnh: Hữu Khoa).

Vị huấn luyện viên cho rằng thi đấu ở châu Âu, cầu thủ phải thích nghi tốt hơn, có cá tính mạnh mẽ hơn và kiên trì, vì môi trường bóng đá châu Âu khắc nghiệt hơn. "Nhưng các bạn cũng có thể thấy rằng 80% thành phần của các đội Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia đang thi đấu tại châu Âu, chứng tỏ thi đấu tại châu Âu có lợi cho cầu thủ châu Á", HLV Igor Stimac nói.

HLV Igor Stimac cũng thẳng thắn cho biết đội Ấn Độ sang Việt Nam lần này chưa phải là thành phần mạnh nhất. Đội hình hiện nay của Ấn Độ thuộc vào loại trẻ nhất trong số các đội tuyển quốc gia trên thế giới.

Ông Igor Stimac chia sẻ: "Hiện đội hình của chúng tôi không có cầu thủ nào thi đấu tại nước ngoài. Trong tương lai gần, điều đó sẽ sớm đến với bóng đá Ấn Độ, bởi Liên đoàn bóng đá của chúng tôi hiện có định hướng rõ ràng cho việc xuất ngoại cầu thủ. Bên cạnh đó, Ấn Độ là một quốc gia rộng lớn, người dân mê bóng đá, đó là tiền đề rất tốt cho chúng tôi".