1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Akira Nishino viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ Thái Lan

Thiện Nhân

(Dân trí) - Gần một tháng sau khi bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, HLV Nishino đã viết tâm thư gửi đến người hâm mộ, xin lỗi về việc khiến tuyển Thái Lan bị loại khỏi World Cup.

Hồi cuối tháng 7/2021, HLV Akira Nishino bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan sau khoảng hai năm gắn bó với đội này. Đến tối 22/8, truyền thông Thái Lan đăng tải một bức tâm thư của vị HLV người Nhật Bản, gửi đến người hâm mộ bóng đá đất Chùa Vàng.

Bức tâm thư của HLV Nishino có đoạn: "Xin chào tất cả, tôi là Akira Nishino, tôi xin lỗi, rất xin lỗi vì không thể đáp ứng sự kỳ vọng của tất cả người hâm mộ bóng đá Thái Lan ở chiến dịch vòng loại World Cup tại Dubai (UAE)".

HLV Akira Nishino viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ Thái Lan - 1

HLV Nishino viết tâm thư xin lỗi người hâm mộ Thái Lan do không thể đưa đội này tiến xa ở vòng loại World Cup.

"Về mặt cá nhân, tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn mà tôi chưa hề gặp phải trước đây. Nhưng tôi khẳng định rằng tất cả các cầu thủ đã chiến đấu rất mạnh mẽ và kiên cương, ngay cả trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Tôi cảm ơn tất cả họ đã hợp tác với tôi đến cùng" - HLV Nishino viết thêm trong tâm thư của mình.

Ở thời điểm Nishino bị sai thải hồi tháng trước, dù việc này được cho là tất yếu, do đội tuyển Thái Lan không thành công tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp dưới cả hai đối thủ láng giềng là Việt Nam và Malaysia, nhưng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng bị phản ánh là chơi không đẹp với vị HLV người Nhật Bản. 

Mặc dù vậy, trong tâm thư của mình, vị HLV người Nhật vẫn tỏ ra hết sực lịch thiệp: "Trong tư cách HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, tôi cảm ơn rất nhiều về sự hợp tác của FAT, các CLB, các nhà tài trợ và cảm ơn sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ".

"Các bạn xứng danh là cầu thủ thứ 12 của đội tuyển. Tôi cầu chúc cho dịch Covid-19 mau chóng qua đi để giải quốc nội của Thái Lan nhanh chóng trở lại. Các bạn hãy cùng nhau chiến đấu vì bóng đá Thái Lan" - HLV Akira Nishino chia sẻ thêm.

Dù đã mất việc một cách không hề êm đẹp trong lần đầu tiên ra nước ngoài làm việc ở sự nghiệp HLV nhà nghề của mình, nhưng HLV Nishino vẫn chứng tỏ phong thái của một quý ông, tin tưởng vào sự thành công của bóng đá Thái Lan trong tương lai, tin tưởng vào việc người khác có thể thay mình giúp bóng đá đất Chùa Vàng cất cánh. 

Ông Nishino viết trong bức tâm thư: "Tôi tin rằng nếu đội tuyển Thái Lan xây dựng sức mạnh dựa trên việc thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của giải vô địch quốc nội, bóng đá Thái Lan sẽ được nâng cấp, và đội tuyển đất Chùa Vàng sẽ trở thành một đội mạnh, phát triển chắc chắn".

Điều đáng chú ý là sau khi HLV Nishino bị sa thải, FAT vẫn chưa tìm được người thay thế, trong bối cảnh mà HLV người hâm mộ Thái Lan yêu thích nhất là Kiatisuk đã tuyên bố tạm thời không nắm đội tuyển quốc gia từ này đến cuối năm 2022 (trong khoảng thời gian "Zico Thái" còn hợp đồng với CLB HA Gia Lai).